• Đoàn thể

Phóng sự ảnh

“Tháng 7 tri ân” của tuổi trẻ Sóc Trăng

27/07/2020 07:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 27/07/2020 | 07:00

STO - Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày tháng 7, hòa cùng cả nước, tuổi trẻ Sóc Trăng đã và đang cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động “tri ân” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sóc Trăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tôn vinh, tri ân những công lao và sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong, thương bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ ở trong nước và nước ngoài, người có công với cách mạng đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam của Tổ quốc… thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7, sinh hoạt chi hội, giao lưu gặp gỡ, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham dự.

Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, động viên các cơ sở đoàn, hội và đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ; động viên, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển… Đặc biệt, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đồng loạt hưởng ứng hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” năm 2020 do Trung ương Đoàn phát động với các hoạt động cụ thể: Ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức “Dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động “tri ân” không chỉ tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay mà còn góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, một phần thân thể vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

H.LAN (Thực hiện)

Một số hình ảnh về hoạt động “Tháng 7 tri ân” của tuổi trẻ Sóc Trăng

Hành trình đến địa chỉ đỏ của Xã đoàn Lâm Tân, Thạnh Tân, Lâm Kiết, Tuân Tức (huyện Thạnh Trị). Ảnh: H.LAN

Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng. Ảnh: H.LAN

Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho gia đình chính sách là người thân của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ảnh: H.LAN

Huyện đoàn Mỹ Xuyên thăm, tặng quà gia đình người có công. Ảnh: H.LAN

 

Xã đoàn Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) tổ chức "Bữa cơm nghĩa tình" để nghe cựu chiến binh kể chuyện năm xưa. Ảnh: H.LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: