• Đoàn thể

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Thực hiện 78 công trình, phần việc gắn với xây dựng nông thôn mới

03/01/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/01/2020 | 06:00

STO - Chiều ngày 2-1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong đoàn kết, tập hợp thanh niên để thực hiện các hoạt động, phong trào vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Phối hợp hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế.

Điển hình là các cấp hội đã thực hiện 78 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới như: trồng hơn 30.000 cây xanh, thực hiện 11 công trình thắp sáng đường quê, đoạn đường cột cờ Tổ quốc; tặng 550 xe đạp, 11.000 quyển tập, 130 suất học bổng Vừ A Dính, "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 4.000 lượt người; tặng 334 phần quà cho gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các cấp hội còn thành lập hơn 200 đội hình tình nguyện trên các lĩnh vực. 

Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu. Ảnh: Song Lê

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, hội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chương trình "Ươm tạo khởi nghiệp" cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh. Qua đó, có 10 ý tưởng được trao giải và cấp hạt giống ươm tạo cho 3 ý tưởng tiêu biểu với số tiền 150 triệu đồng. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho 25.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.600 thanh niên... 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tấn Giang đề nghị, các cấp hội cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII ngay từ đầu năm 2020. Chú trọng khắc phục những nội dung, việc còn khó, còn vướng mắc, chưa hoàn thành trong năm 2019. Tăng cường giáo dục để ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, đạo đức xuống cấp, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh niên hiện nay. Rà soát, nắm chắc các dữ liệu liên quan đến khởi nghiệp, số thanh niên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp để có lộ trình hỗ trợ, đồng hành mang tính dài hơi. Xây dựng và phát triển tổ chức hội, câu lạc bộ, chi, tổ, nhóm thanh niên theo nhu cầu, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành, TP. Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: