• Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Sóc Trăng

Thực hiện có hiệu quả phong trào CCB gương mẫu

04/01/2019 17:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 04/01/2019 | 17:00

STO - Chiều ngày 4-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào CCB năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phan Văn Mai - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành tỉnh đến dự.

Nổi bật trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, các cấp hội đã phát động cán bộ, hội viên trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn liền với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cán bộ, hội viên cùng nhân dân thực hiện 11.846 ngày công lao động để phát quang gần 598km lộ giao thông nông thôn; đắp bờ phòng, chống lũ gần 9km đê bao; tu sửa gần 14.000km đường đal…

Hội viên CCB tích cực cùng gia đình tự nguyện hiến hơn 18ha đất, và 2,5 tỉ đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội còn phối hợp vận động tặng 100 xe đạp, 3.500 quyển tập và 170 suất học bổng giúp con em hội viên CCB và cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt.

Hội CCB các cấp còn triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong năm 2018, có 5.948 hộ gia đình thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, kết hợp chăn nuôi có hiệu quả và được trên công nhận CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cán bộ, hội viên.

Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu nghị quyết năm, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động Hội CCB tỉnh năm 2018. Ảnh: TS

Để ghi nhận kết quả đạt được của tổ chức hội và phong trào CCB Sóc Trăng năm 2018, Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội CCB huyện Trần Đề và Hội CCB Cù Lao Dung và 7 bằng khen của Hội CCB Việt Nam cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Mai biểu dương kết quả đạt được của các cấp hội trong năm 2018 và nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh trong năm 2019. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội, đồng chí Phan Văn Mai yêu cầu các cấp hội CCB trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo các thế hệ CCB tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp người lính "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh về mọi mặt; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của hội viên CCB để hội viên và hộ nghèo địa phương làm theo, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động phối hợp cùng lực lượng vũ trang các cấp làm tốt công tác đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: