• Đoàn thể

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh

Thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”

24/01/2018 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 24/01/2018 | 13:00

STO - Sáng ngày 23-1, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; nhà giáo nhân dân Lâm És.

Năm 2017, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước đã thực hiện tốt công tác vận động đồng bào phật tử tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”…  Tổ chức thành công đại hội đại biểu chi hội các huyện, thị xã, thành phố và Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Các chùa Phật giáo Nam tông mở các lớp dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 6 trong dịp hè cho sư sãi và con em đồng bào Khmer theo học. Các chùa còn được cấp phát miễn phí các loại sách, báo, tạp chí theo định kỳ nhằm bổ sung vào tủ sách pháp luật để sư sãi và đồng bào phật tử nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền 4,1 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Sà Kha đề nghị trong năm 2018, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo mối quan hệ mật thiết với chính quyền các cấp theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Hướng dẫn các chùa tổ chức tốt các lễ hội truyền thống dân tộc, tôn giáo phù hợp với phong tục, tập quán cổ truyền của dân tộc, đúng theo giáo lý và tín ngưỡng của Phật giáo Nam tông Khmer, đúng theo quy định của pháp luật. Quan tâm vận động các sư sãi, chức việc và đồng bào phật tử nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, chống phá chính quyền và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: