• Đoàn thể

Chi hội Hội Nhà báo Báo Sóc Trăng

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng lần thứ IX

21/03/2020 15:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 21/03/2020 | 15:00

STO - Sáng ngày 21-3, tại Báo Sóc Trăng đã diễn ra Đại hội Chi hội Hội Nhà báo Báo Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tham dự có nhà báo Tạ Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Sóc Trăng.

Lãnh đạo Báo Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2023.  Ảnh: T. Pích

Nhiệm kỳ qua (2017 - 2020), Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng đã góp phần đáng kể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ của một cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân địa phương. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân để phát huy nội lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ vững an ninh quốc phòng… mà Báo Sóc Trăng còn tạo một dấu ấn hết sức quan trọng là chính thức ra mắt Báo Điện tử Sóc Trăng (tháng 2-2017). Đây là cơ hội hết sức thuận lợi, thúc đẩy anh chị em hội viên, phóng viên làm việc năng động, nhiệt tình hơn để đáp ứng được yêu cầu chất lượng, nhanh chóng, chính xác của tờ báo điện tử.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chi hội nhiệm kỳ qua. Ảnh: T. Pích

Chi hội hiện có 23 hội viên, trong đó, 100% hội viên có trình độ đại học; 7 hội viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 7 hội viên đã qua đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị. Lực lượng hội viên chi hội luôn đóng vai trò nòng cốt, có những tìm tòi, sáng tạo trong thực hiện các đề tài mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Các chuyên trang, chuyên mục; các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đều được phản ánh kịp thời và đúng định hướng. Ban Thư ký Chi hội huy động hội viên đơn vị tham gia hầu hết các cuộc thi, giải báo chí do địa phương, Trung ương phát động. Hàng năm, có từ 25 - 30 tác phẩm tham gia Giải báo chí tỉnh; trên 30 tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng; 2 tác phẩm của cuộc thi Tự hào nông dân Việt Nam; có từ 10 đến 18 tác phẩm tham gia Đề án Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; gần 30 tác phẩm dự thi Giải báo chí Viết về đồng bằng sông Cửu Long… Kết quả, đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của tỉnh và có 2 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi Viết về đồng bằng sông Cửu Long.

Hàng năm, chi hội đã chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội thao truyền thống Báo Sóc Trăng 21-6 với nhiều nội dung thi đấu; hội thi nấu ăn nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Song song đó, chi hội tích cực tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị bạn (Chi hội Đài PT-TH, Chi hội Các đài truyền thanh huyện - thị xã - thành phố) nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam thường niên; tham gia các hoạt động do Tỉnh hội tổ chức hàng năm, như: Hội Báo Xuân, họp mặt truyền thống 21-6, giao lưu học tập kinh nghiệm, lễ phát động các cuộc thi báo chí...

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội. Ảnh: T. Pích

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ một số nội dung như: tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, cũng như đề ra phương hướng và thông qua các chỉ tiêu, nhiệm kỳ 2020 - 2023, như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động mỗi cá nhân phát huy tốt vai trò, vị trí của mình không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn tích cực phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nâng dần kỹ năng nghiệp vụ để cải thiện chất lượng tác nghiệp; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng trong đời sống cũng như hoạt động nghề nghiệp của hội viên, triển khai các mô hình sinh hoạt nghề nghiệp như: sinh hoạt thời sự, thảo luận về các đề tài nghiệp vụ chuyên môn; tích cực triển khai và vận động hội viên tham gia các cuộc thi báo chí toàn quốc, Giải báo chí tỉnh và giải do các bộ, ngành tổ chức, cũng như tham gia thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam…

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo Báo Sóc Trăng và Hội Nhà báo tỉnh đã đánh giá cao những kết quả Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng cần bám sát nhiệm vụ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của mỗi hội viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan; tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên...

Ban Thư ký Chi hội ra mắt và hạ quyết tâm. Ảnh: T. Pích

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất, đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2023, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị Mỹ Hiên đã tái đắc cử chức danh Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Sóc Trăng.

T. Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: