• Đoàn thể

Công đoàn Viên chức tỉnh

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

26/01/2018 12:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/01/2018 | 12:08

STO - Trong 2 ngày 25 và 26-1, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đồng chí: Phạm Trường Giang - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan; Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 170 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là trong các dịp lễ, tết. Các hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong nhiệm kỳ, đã vận động đoàn viên đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn với số tiền trên 3 tỉ đồng. Đặc biệt là hỗ trợ 27 đoàn viên khó khăn 745 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Bên cạnh đó, các CĐCS còn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước sát hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS được thực hiện tốt. Qua đó đã phát triển mới được 417/400 đoàn viên, đạt 104,2% chỉ tiêu; có 98,6% CĐCS vững mạnh (trong đó có 83% CĐCS vững mạnh xuất sắc); 3,92% khá, không có CĐCS trung bình, yếu kém.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương châm hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, theo đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên; hàng năm Công đoàn Viên chức tỉnh xếp loại tốt; có trên 95% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh; vận động xây dựng 7 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và lao động gặp khó khăn về nhà ở...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa mới. Đồng chí Hồ Minh Quang và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lành tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: