• Đoàn thể

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I

21/08/2020 18:07 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/08/2020 | 18:07

STO - Ngày 21-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Huỳnh Công Trí - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 150 đại biểu chính thức.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 104 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, với 60 cơ sở đoàn trực thuộc, tổng số 4.174 đoàn viên (trong đó có 745 đảng viên tham gia sinh hoạt). Ban Chấp hành lâm thời gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, cán bộ đoàn chuyên trách 3 đồng chí.

Đại biểu dự đại hội đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Song Lê

Đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Tạ Phương Thúy - Phó Bí thư Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp cho biết, từ khi sáp nhập đến nay, Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các phong trào, tạo môi trường rèn luyện của tuổi trẻ như: tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày chủ nhật xanh, xuân tình nguyện. Xây dựng mô hình quầy quần áo 0 đồng, phiên chợ 0 đồng, siêu thị yêu thương, túi gạo thanh niên, tủ bánh yêu thương... Đồng thời, thực hiện 150 công trình, trên 600 phần việc thanh niên, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đặc biệt trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hạn, xâm nhập mặn, các cơ sở đoàn đã tặng trên 1.300 phần quà, 1 tấn gạo, phát miễn phí hơn 15.000 khẩu trang, 600 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 100 nước muối súc miệng, 550 “mũ chống giọt bắn”; tặng 6.270 bình nước lọc và 1.000 lốc nước đóng chai cho hộ dân, mở tuyến ống dẫn nước chiều dài 750 mét, lập 1 điểm cấp nước tập trung...

Ban Chấp hành lâm thời cũng tập trung xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh, nhất là cấp cơ sở. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, có lòng yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động và hoàn thành tốt công tác. Kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các sáng kiến, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Bên cạnh những thuận lợi, đại hội cũng đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong công tác đoàn là việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên chưa kịp thời; chất lượng hoạt động của một số cơ sở đoàn không đồng đều; phương thức vận động tập hợp đoàn kết thanh niên ở một số doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn. Qua đó thảo luận, đề xuất những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Song Lê

Đại hội thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu quan trọng để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, gồm: 100% cán bộ, đoàn viên và trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết; kết nạp ít nhất 400 đoàn viên mới/năm, trên 90% đoàn viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% cơ sở đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thí điểm ít nhất 1 mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động; 1 công trình thanh niên tiêu biểu được nhân rộng điển hình; mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động an sinh xã hội; sinh hoạt ít nhất 1 chuyên đề/năm về công tác xây dựng Đoàn; các nhóm trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động xã hội/năm; có ít nhất 5 hoạt động phối hợp với các đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, thành phố; tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hành trình về các địa chỉ đỏ; hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được tổ chức ít nhất 2 lần/năm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác nghiên cứu các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Tham mưu tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đảm bảo tính kế thừa để duy trì ổn định công tác tổ chức. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động trong việc học tập, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, đáp ứng được nhu cầu của công việc sản xuất, kinh doanh trong thời đại mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí. Đồng chí Võ Đăng Khoa tái đắc cử chức danh Bí thư và đồng chí Tạ Phương Thúy tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: