• Đoàn thể

Hội đồng Đội tỉnh

Tổ chức tổng kết công tác đoàn - đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học

28/08/2020 10:47 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 28/08/2020 | 10:47

STO - Sáng ngày 28-8, tại Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn - đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020, triển khai chương trình năm học 2020 - 2021.

Năm học 2019 - 2020, hội đồng đội các cấp và các liên đội thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi, với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực. Năm học 2019 - 2020 có trên 10.000 sao với trên 50.000 nhi đồng tham gia sinh hoạt sao, trong năm học đã kết nạp 22.068 đội viên mới. Có 345/345 liên đội tổ chức các hoạt động đưa trên 21.000 đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục triển khai thực hiện. Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được 100% liên đội duy trì hàng tuần. Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” được Hội đồng Đội tỉnh triển khai đến 100% liên đội, kết quả có trên 12.440 lượt em tham gia thi. Song song đó, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các liên đội tổ chức Ngày hội sinh hoạt Sao nhi đồng với chủ đề "Thiếu nhi Sóc Trăng với biển, đảo quê hương" được trên 200 cuộc với trên 15.000 lượt đội viên, thiếu nhi tham dự. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua phát động phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, chỉ đạo các liên đội tổ chức hội thi “Tự hào trang sử Đội ta” năm học 2019 - 2020, qua đó đã tổ chức được trên 200 cuộc, có trên 60.000 lượt đội viên tham gia.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KGT

Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các phong trào "Hoa điểm tốt", “Hoa điểm 10”, "Vở sạch chữ đẹp”. Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục duy trì và chỉ đạo tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sóc Trăng”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi nông thôn” cho các em đội viên, học sinh, qua đó đã vận động trao trên 300 suất học bổng, 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, mô hình cổng trường an toàn được tiếp tục thành lập và duy trì. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” tiếp tục phát huy hiệu quả. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đội phát 28.600 tờ rơi chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp thông qua mạng xã hội về sự nguy hiểm và phương pháp phòng, tránh lây nhiễm virus corona cho trên 10.000 lượt học sinh. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2019 với 190 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho trên 200.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham dự. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em được thực hiện tốt thông qua các hoạt động…

Về công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020 đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, tổ chức thực hiện các phong trào “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo”, “tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các chương trình “đồng hành với thanh niên trong học tập”, “đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đoàn vững mạnh, đoàn tham gia xây dựng Đảng...

Đồng chí Lê Minh Dương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: "Công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 tập trung triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN, ngày 16-8-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “vì đàn em thân yêu giai đoạn 2019 - 2022". Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016. Chủ động, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các sân chơi thiếu nhi, thiết chế văn hóa, văn nghệ dành cho thiếu nhi. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động đội trong và ngoài nhà trường. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021.

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh tặng giấy khen cho 51 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn - đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020. Ra mắt Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh.

                                                                             KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: