• Đoàn thể

Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng

Tuổi trẻ Sóc Trăng xứng đáng là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng

26/03/2020 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 26/03/2020 | 06:01

STO - Thời gian qua, Tỉnh đoàn Sóc Trăng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, định hướng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sống có lý tưởng cách mạng và phát huy những giá trị đẹp. Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020), phóng viên báo Sóc Trăng có buổi phỏng vấn đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn về nội dung trên.

Phóng viên: Thưa đồng chí, sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là bước đánh dấu vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã phát huy truyền thống đó như thế nào?

Đồng chí Võ Kim Chuyền: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đoàn đã tập hợp thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ngày càng thiết thực, vừa tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện thanh niên, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ðoàn đã có nhiều định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN. Đặc biệt, trong năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong hành trình xung kích, tình nguyện?

Đồng chí Võ Kim Chuyền: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần” trong từng nhóm đối tượng. Tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Điển hình là các cấp bộ đoàn đã đảm nhận thực hiện được 890 công trình, 1.710 phần việc thanh niên, có trên 99.000 lượt ĐVTN tham gia, trong đó công trình “Cầu thanh niên nông thôn” được Trung ương Đoàn tuyên dương là một trong 50 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Riêng năm 2019, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 215 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, lập 11 tổ hợp tác và 66 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Sửa chữa 47km, làm mới 9km đường giao thông nông thôn; xây dựng 26 cầu thanh niên nông thôn; thắp sáng 36km đường quê; xây dựng 109 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, trồng hơn 91.000 cây xanh các loại. Tặng 29.290 phần quà, hỗ trợ xây dựng 44 căn nhà, sửa chữa 48 căn nhà, 620 xe đạp, 5.350 bộ quần áo, cấp phát thuốc cho 9.020 lượt người... trị giá gần 14,5 tỉ đồng.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Thời gian tới, Tỉnh đoàn Sóc Trăng xác định những vấn đề trọng tâm nào cần thực hiện để góp phần xây dựng quê hương trong thời kỳ mới?

Đồng chí Võ Kim Chuyền: Tự hào truyền thống vẻ vang của đoàn trong 89 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN ngày càng nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện, phấn đấu không ngừng học tập nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tình nguyện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Với quyết tâm đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ra sức xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ đề ra. Xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Song Lê (thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: