• Đoàn thể

Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với sư sãi và đồng bào phật tử

20/01/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 20/01/2019 | 06:00

STO - Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Nhà giáo nhân dân Lâm És.

Trong năm 2018, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho trụ trì và ban quản trị 92 chùa; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết tôn giáo và dân tộc, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; vận động đồng bào phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trao Kỷ niệm chương cho các vị sư sãi.

Thực hiện tốt công tác tổ chức và tăng sự, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã quan tâm công tác bổ nhiệm trụ trì các chùa, có 83 chùa đã bổ nhiệm trụ trì; hướng dẫn và chỉ đạo làm lễ khánh thành cho một số chùa trên địa bàn tỉnh; tham gia giải quyết một số vụ việc mất đoàn kết giữa trụ trì và ban quản trị chùa, giữa trụ trì và người dân; đồng thời hội đã chỉ đạo tốt các nghi lễ: lễ nhập hạ, xuất hạ, lễ Sene Đôn Ta, lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo theo nghi lễ tôn giáo, dân tộc. Bên cạnh đó, hội chỉ đạo chi hội các huyện, thị xã, thành phố duy trì mở các lớp Pali, Vini cho 545 vị sư sãi; mở các lớp dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 6 cho 5.901 sư sãi và con em theo học; đồng thời các chùa trong tỉnh còn làm tốt công tác từ thiện xã hội với số tiền đóng góp trên 5,7 tỉ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Bình Cang đề nghị trong năm 2019, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các sư sãi và đồng bào phật tử; nghiêm túc thực hiện phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức và tăng sự; đồng thời động viên các chùa và đồng bào phật tử tiếp tục tham gia tốt các hoạt động công tác xã hội từ thiện ở địa phương, tích cực tham gia đóng góp cho các công trình phúc lợi xã hội; phối hợp chính quyền địa phương vận động sư sãi và đồng bào phật tử tích cực tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, có 3 vị sư sãi được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: