• Đời sống xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Khóm 5, Phường 9

15/11/2017 11:53 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 15/11/2017 | 11:53

STO - Sáng ngày 15-11, Ban Công tác Mặt trận Khóm 5, Phường 9 (TP. Sóc Trăng) đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng cùng chính quyền địa phương và đông đảo bà con trên địa bàn khóm.

Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 87 năm qua và vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Riêng về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2017, Khóm 5 đã thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Khu dân cư Khóm 5 có tổng số 472 hộ, hộ đạt gia đình văn hóa là 460 hộ, chiếm tỷ lệ trên 97%, trong đó có 60 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền.

Thời gian qua, khóm luôn tích cực thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; xây dựng đường giao thông sạch đẹp, có nhiều cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng. Đặc biệt, người dân trong khóm đều tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tốt các chương trình quốc gia về y tế, vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100% chỉ tiêu… Với những kết quả đó, năm 2017 khóm tiếp tục được công nhận là khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của khu dân cư Khóm 5 trong tập hợp và thực hiện đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khóm. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư Khóm 5 ngày càng phát triển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Ban công tác Mặt trận Khóm 5 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; cần thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nhất trí trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua ở địa phương; đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong lao động, sản xuất và trong cuộc sống hàng ngày, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn khóm…”.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn Phường 9, với tổng trị giá 20 triệu đồng. Tại ngày hội, UBND phường tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu; vận động các nhà hảo tâm trao 120 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn Khóm 5 và Khóm 6. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể phường còn trao hỗ trợ xây nhà tình thương cho các hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: