• Đời sống xã hội

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp người khó khăn do dịch Covid-19

20/04/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 20/04/2020 | 13:30

STO - Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giữa lúc những gia đình rơi vào cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam tiếp tục được phát huy. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng vận động, đóng góp để kịp thời trao tặng những phần quà ý nghĩa, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vượt qua mùa dịch bệnh. Càng trân quý hơn khi những món quà được trao tận tay cho những hoàn cảnh này, khiến họ cảm thấy ấm lòng.

500 phần quà do Thành đoàn Sóc Trăng vận động từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và nhà hảo tâm hỗ trợ, được chia ra 10 phường để cán bộ đoàn, đoàn viên phường vận chuyển trao tặng tận nhà những người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Do trời mưa nặng hạt, những chiếc áo mưa lại được nhường che các phần quà (gồm gạo, mì, thực phẩm đóng gói) nên cán bộ đoàn, đoàn viên ai cũng bị ướt mưa. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh những người bán vé số lẻ mấy ngày nay phải tạm ngưng công việc, có những trường hợp thiếu gạo thổi cơm nên anh em không ngại mưa gió, mang những phần quà “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tặng.

Nhận phần quà, ông Nguyễn Hưng ở Khóm 4, Phường 3 (TP. Sóc Trăng) xúc động, luôn miệng cảm ơn: “Tuổi tôi đã cao, không ai thuê mướn làm gì. Để kiếm tiền, tôi đi bán vé số, mỗi ngày tôi cũng bán được 300 tờ vé số, kiếm được vài trăm ngàn, sống đắp đổi qua ngày. Mấy ngày nay nằm nhà, không có đồng vô đồng ra, nên tiêu xài có phần eo hẹp. Các cháu đến, tôi rất xúc động, thấy những hoàn cảnh như tôi được quan tâm”.

Đến từng nhà những hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trao tặng quà.

Những người có thu nhập chính nhờ bán vé xổ số kiến thiết lẻ tạm ngừng bán, mất việc làm, giảm thu nhập do không có ai thuê mướn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy cuộc sống mưu sinh của những hoàn cảnh này vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Theo đó, các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã vận động bằng nhiều phương thức để tạo nguồn trao tặng quà cho những hoàn cảnh này. Các tổ chức, cá nhân cũng tiến hành các hoạt động phát cơm miễn phí, giúp người khó khăn no lòng, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Và các hoạt động hỗ trợ được thực hiện bằng hình thức đến tận nhà, trao tận tay.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ 0 đồng Nguyễn Ngọc Nghiệp chia sẻ: “Đồng hành với những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, vừa qua câu lạc bộ đã vận động trao tặng trên 120 phần quà (gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm), 200 khẩu trang và 60 chai nước rửa tay sát khuẩn. Nhận được quà, tuy giá trị không cao nhưng ai cũng vui mừng, cám ơn chúng tôi”.

Gia đình chị Liêu Thị Hồng ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) không có đất sản xuất, hai vợ chồng chị đi làm thuê kiếm sống. Năm trước, chồng chị bị tai nạn lao động nên cuộc sống gia đình chị thêm khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến nay, thu nhập gia đình giảm hẳn do ít người thuê mướn, chị Hồng phải ở nhà trông hai con nhỏ. Nhận được 10kg gạo hỗ trợ, chị Hồng mừng rớm nước mắt: “Bụng mình đói được nhưng không thể để các con đói. Số gạo này, nhà tôi cũng no bụng được nhiều ngày. Gạo thì tôi được nhận tại nhà nên không biết nói gì hơn ngoài biết ơn khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong lúc khó khăn như vậy”.

Nghe có tiếng người gọi trước nhà, vợ chồng ông Sơn Ônh ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) chạy ra xem. Hai ông bà vui mừng nhận gạo, Bí thư Đoàn xã Đại Tâm Lê Thị Huỳnh Trân nhanh nhảu giới thiệu: “Dịp này bên Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tặng 500kg gạo cho bà con khó khăn xã mình, nhà chú nhận được phần 10kg, anh em mang đến tận nhà cho cô chú đây”. Cũng theo Bí thư Đoàn xã Đại Tâm, người dân ở xã Đại Tâm đa số là đồng bào Khmer. Nhiều hộ mưu sinh bằng nghề bán vé số lẻ, làm thuê kiếm sống. Do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vã lại rơi ngay vào cùng thời điểm hạn, mặn gay gắt nên việc kiếm sống của nhiều hộ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Đoàn xã Đại Tâm đã vận động được 200 phần quà và tổ chức trao tận tay cho các hộ bán vé số lẻ khó khăn, hộ nghèo, người già neo đơn… với tinh thần không bỏ lọt hoàn cảnh khó khăn nào không nhận quà. “Việc trao quà tuy khó vận chuyển, đi xa nhưng chúng tôi nghĩ rằng, cái khó của chúng tôi không bằng cuộc sống khó khăn của bà con nên ai cũng cố gắng vận chuyển quà đến cho bà con sớm nhất có thể” - chị Huỳnh Trân bày tỏ.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã hỗ trợ trên 4.300 người bán vé xổ số kiến thiết lẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong đợt 1 (mỗi người 900.000 đồng), chủ yếu đến nhà từng người trao tiền tận tay. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên, nhà hảo tâm cùng chung sức hỗ trợ 33 tấn gạo, nhu yếu phẩm với tổng số tiền trên 485 triệu đồng cho hàng ngàn người bán vé số lẻ, người nghèo, cận nghèo, người già neo đơn bằng hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trao quà theo phương châm “không có ai bị bỏ lại phía sau”, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tự tin vượt qua trong lúc khó khăn này.

Thế Bằng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: