• Đời sống xã hội

Đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

05/11/2019 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/11/2019 | 13:30

STO - Sáng ngày 5-11, đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đại Nôn, xã Liêu Tú (Trần Đề).

Sau khi ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đại diện khu dân cư ấp Đại Nôn đã báo cáo khái quát về những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Theo đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư. Người dân đã tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” trên 15 triệu đồng và 52 triệu đồng, 35 ngày công lao động, hiến tặng 800m đất làm đường nông thôn. Đồng thời, vận động hỗ trợ 1 căn nhà đại đoàn kết và hỗ trợ 457 người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Các hộ dân trong ấp đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ cưới, hỏi, tang, lễ hội...

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo, chịu khó học tập tại ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú (Trần Đề). Ảnh: C.H

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng khu dân cư ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú (Trần Đề). Đề nghị cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: