• Đời sống xã hội

Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đón tết cổ truyền lắng đọng, đầm ấm trong mùa dịch Covid-19

15/04/2020 14:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 15/04/2020 | 14:03

STO - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-4. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 27 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020. Tết năm này, bà con Khmer chủ yếu tổ chức tại nhà, không đến chùa đông nhưng mọi năm, tết diễn ra trong không khí lắng đọng hơn nhưng vẫn đầm ấm tràn đầy ý nghĩa.

Đại đức Kim Hoàng Hưng - Trụ trì chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu) xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) chia sẻ: “Do dịch bệnh Covid -19, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay không khí đón tết không náo nhiệt cũng không có đám rước đại lịch tưng bừng, người dân không đến chùa lễ Phật, cầu nguyện mà tự tổ chức tại gia đình, các phật tử chỉ đại diện đến dâng cơm theo từng thời gian khác nhau rồi ra về. Nhưng với đồng bào phật tử, Chôl Chnăm Thmây năm nay vẫn vui vẻ, đầm ấm, thể hiện được những giá trị văn hóa truyền thống bằng các hoạt động đón năm mới tại gia đình”.

Nhiều phật tử cho biết, tuân thủ theo quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, năm nay đón Tết Chôl Chnăm Thmây đơn giản, an toàn và hạn chế thực hiện các nghi lễ như năm trước.

Phóng viên Báo Sóc Trăng ghi lại một số hình ảnh đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng trong mùa dịch Covid-19.

Trước cổng chùa Chrôi Tưm Chắs, Phường 10 (TP. Sóc Trăng) có treo băng rôn tuyên truyền để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thạch Pích

Phật tử đến viếng chùa Som Rong (TP. Sóc Trăng) được các sư xịt nước rửa tay diệt khuẩn cẩn thận. Ảnh: Quốc Kha

Phật tử trước khi vào chùa Peam Buôl Thmây ở Phường 4 (TP. Sóc Trăng ) dâng cơm cũng được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và mang khẩu trang. Ảnh: Chí Bảo

Hạn chế tụ tập đông người, bà con phật tử ở một số tổ dâng cơm đến các vị chư tăng tại chùa Chrôi Tưm Chắs. Ảnh: Thạch Pích

Bà con phật tử đến chùa cúng dường giữ đúng số lượng, khoảng cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thạch Pích

Bà con phật tử đến cúng dường và đặt bath xong trở về nhà. Ảnh: Thạch Pích

Còn tại chùa Som Rong (TP. Sóc Trăng), người dân đến dâng cơm tuân thủ theo quy định đeo khẩu trang và không tập trung đông người. Ảnh: Quốc Kha

Chùa Som Rong (TP. Sóc Trăng) thực hiện lễ tắm tượng Phật tượng trưng, không tập trung đông người. Ảnh: Quốc Kha

Còn tại chùa Sà Lôn, đại diện các gia đình phật tử vào dâng cơm từng người vào thời gian được bố trí khác nhau để tránh tập trung đông người. Ảnh: Chí Bảo

Phật tử được Ban Quản trị sắp xếp vào từng người để cơm vào bát rồi ra về, không cần ở lại chờ sư dùng cơm và nghe tung kinh, cầu an. Ảnh: Chí Bảo

Khác với mọi năm, đón tết cổ truyền của đồng bào Khmer tại chùa Bai Chhau (Bãi Xàu), thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên), nhà chùa không tổ chức văn nghệ, đắp núi cát như mọi năm, do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Thay vào đó, khi đến chùa, bà con phật tử đều chấp hành tốt  theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, công văn của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, chỉ dâng cơm, cúng dường, thắp nhang cầu an năm mới, sau đó trở về nhà. Ảnh: Thạch Pích

Nhóm PV Phòng KT-XH (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: