• Đời sống xã hội

Hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn trong thời gian tạm dừng phát hành vé số

31/03/2020 20:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 31/03/2020 | 20:02

STO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bắt đầu từ ngày 1-4, dịch vụ xổ số kiến thiết sẽ tạm ngừng phát hành trong 15 ngày. Nhiều người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo đời sống trở nên khó khăn, nhưng được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân giúp họ phần nào giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền.

Các ban ngành, đoàn thể vận động gạo, nhu yếu phẩm để giúp đỡ những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chí Bảo

Anh Trần Tấn Vạn ở Khóm 3, Phường 9 (TP. Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi làm nghề bán vé số dạo đã hơn 10 năm. Từ bữa nghe thông tin sẽ dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 2 tuần, tôi rất lo lắng. Nhà có tới 6 miệng ăn, bán vé số là công việc duy nhất của vợ chồng tôi, mỗi ngày vợ chồng tôi bán khoảng 300 tờ vé số, kiếm lời cũng được 400.000 đồng, giờ phải nghỉ bán, không biết lấy đây ra tiền để lo cho cả gia đình”.

Còn bà Trần Thị Kim Tha ở Khóm 1, Phường 3 (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Mỗi ngày tôi bán trên 100 tờ vé số đủ sống qua ngày. Vì tình hình dịch bệnh, Nhà nước tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày, tôi cũng được cán bộ phường đến tuyên truyền hạn chế ra đường, được phát khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng quanh năm chỉ sống bằng nghề bán vé số, tôi rất lo lắng sắp tới lấy tiền đâu để trang trải cuộc sống”.

Những người bán vé số dạo vốn đã nghèo khó, không có công ăn việc làm, nên chọn cách bán vé số để mưu sinh, một bộ phận không nhỏ là người già và người khuyết tật. Bình quân mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, họ lãi hơn 1.000 đồng. Bán được nhiều hay ít tùy vào mỗi người. Bắt đầu từ ngày 1-4, dịch vụ xổ số kiến thiết sẽ tạm ngừng vì dịch Covid-19. Các ban ngành, đoàn thể, đại lý vé số đang tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ người bán vé số dạo vượt qua khó khăn.

Đại lý vé số Hoàng Anh (TP. Sóc Trăng) hỗ trợ 5kg gạo cho mỗi người lấy vé số của đại lý bán dạo. Ảnh: Chí Bảo

Chị Nguyễn Thị Mai Trinh, đại lý vé số Hoàng Anh (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Mỗi ngày, đại lý của gia đình tôi bỏ mối cho trên 200 người bán vé số dạo. Tất cả họ đều có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn là người nghèo không nhà cửa, phải ở trọ, người tàn tật và cả những người già neo đơn. Để giúp đỡ một phần nào để họ vượt qua khó khăn trong 15 ngày dừng phát hành vé số, gia đình tôi hỗ trợ cho mỗi người bán vé số 5kg gạo và sẽ tiếp tục duy trì mỗi tháng phát gạo một lần. Đồng thời, cũng sẽ gửi danh sách những người lấy vé số của đại lý đến các công ty xổ số kiến thiết để những người này nhận sự hỗ trợ quà từ công ty”.

Còn chị Trần Cẩm Thanh - Chủ  tịch Hội LHPN Phường 3 (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Các ban ngành, đoàn thể của phường cũng vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để giúp đỡ cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, để họ vượt qua khó khăn trong những ngày tạm dừng phát hành vé số vì phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Bà Nguyễn Thị Diệu ở trọ tại đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4 (TP. Sóc Trăng) cố gắng bán hết mấy tờ vé số cuối cùng trước ngày dừng phát hành vé số, vội điều khiển chiếc xe lắc đến đại lý vé số Hoàng Anh nhận gạo hỗ trợ. Xúc động khi được nhận những ký gạo nghĩa tình, bà Diệu chia sẻ: “Cha mẹ đã mất hết rồi, nhà cửa cũng không còn, tôi bị tật từ nhỏ, càng lớn tuổi chân tôi càng yếu phải đi xe lăn. Tôi sống một mình trong căn nhà trọ chật hẹp, mỗi ngày thu nhập từ việc bán vé số khoảng 90.000 đồng. Vài ngày tới không bán vé số nữa cuộc sống sẽ rất khó khăn. Được hỗ trợ gạo từ đại lý vé số Hoàng Anh với tôi mà nói, tuy giá trị vật chất không nhiều song lại vô cùng ý nghĩa, vì không phải lo cái ăn qua ngày”.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: M.Linh

Được biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cũng đang thống kê danh sách những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn để có hướng hỗ trợ. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động ngày 27-3, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, trong những năm qua, công ty cũng đã đồng hành với tỉnh kịp thời hỗ trợ hàng tỷ đồng tài trợ xe cứu thương cho các bệnh viện trong tỉnh, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ xây dựng nhà ở; tặng quà cho hộ nghèo, hộ già yếu, neo đơn, gia đình chính sách... Sự đồng hành của công ty đã góp phần tích cực trong thực hiện công tác an sinh xã hội và trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, trong đó có những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. 

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: