• Đời sống xã hội

Long trọng tổ chức Lễ đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

24/12/2017 11:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/12/2017 | 11:08

STO - Sáng ngày 24-12, tại Khóm 5, Phường 2 (TP. Sóc Trăng), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cùng đại diện các sở, ban ngành hữu quan; đại diện Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng; đại diện GHPG Việt Nam các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP. Cần Thơ và đông đảo phật tử địa phương.

Đại biểu đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, thượng tọa Thích Minh Hạnh - Phó Trưởng ban thường trực GHPG Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và gửi lời tri ân chân thành đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành hữu quan đã tạo điều kiện để GHPG Việt Nam tỉnh xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết, việc xây dựng các Thiền viện Trúc Lâm ở miền Nam cũng là thực hành ý nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đưa dòng thiền Phật giáo do người Việt sáng lập phát triển khắp đất nước.

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh, bày tỏ và chia sẻ niềm vui, niềm tự hào cùng quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và bà con phật tử trong ngày hôm nay. 

 Đại biểu tiến hành động thổ khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Đồng chí Ngô Hùng nhấn mạnh: “Sau khi được hoàn thành, Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng sẽ tạo nên một không gian thờ tự tôn nghiêm cho đồng bào phật tử. Đồng thời, sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các điểm tham quan du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo chủ trương chung của tỉnh”.

Được biết, dự án Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng có tổng diện tích 6ha gồm các hạng mục công trình: đường dẫn, cổng tam quan, nhà đón khách, lầu chuông, lầu trống, nhà tổ, tam bảo, nhà trụ trì, nhà tăng, bảo tháp, bãi xe… với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 100 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân và phật tử. Các hạng mục chính dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

Thuận Lợi

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: