• Đời sống xã hội

Trường Quân sự Quân khu 9

Tiếp nhận vật chất, hàng hóa hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

21/04/2020 16:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 21/04/2020 | 16:50

STO - Ngày 21-4, tại Trường Quân sự Quân khu 9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9 cùng với các đơn vị tài trợ đã tổ chức bàn giao vật chất, hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho nhà trường. Đến dự có đại tá Phan Văn Chương - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9; Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 9 và các nhà tài trợ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Quân sự Quân khu 9 tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ.

Thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 9 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly 2 đợt với tổng số 773 công dân. Các công dân được bảo đảm tốt về tiêu chuẩn ăn, ở, sinh hoạt và thường xuyên được quan tâm sức khỏe, đời sống tinh thần. Sau 14 ngày thực hiện cách ly, nhà trường đã tổ chức đưa công dân ra bến xe, sân bay về địa phương an toàn. 

Theo đại tá Lê Văn Sáu - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 9, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận, cách ly cho những đợt tiếp theo, Trường Quân sự Quân khu 9 đã tiếp nhận 2,5 tấn gạo, 100 thùng nước giải khát từ các nhà tài trợ. Những món quà của các mạnh thường quân, các công ty gửi đến là nguồn cổ vũ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thanh Nam - Hữu Tài

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: