• Đời sống xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Bưng Lức

Trao gần 80 phần quà cho hộ nghèo và học sinh vượt khó học tốt

16/11/2019 07:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 16/11/2019 | 07:29

STO - Chiều ngày 15-11, Ban công tác Mặt trận ấp Bưng Lức, xã Trung Bình (Trần Đề) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-2930 - 18-11-2019). Đến dự, chia vui ngày hội có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và đông đảo bà con nhân dân trong ấp.

Lãnh đạo địa phương cùng các mạnh thường quân trao quà cho bà con nghèo. Ảnh: Thi Re

Ngày hội năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết. Các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam cũng như đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 2019 và phương hướng năm 2020”. Ấp Bưng Lức, có diện tích tự nhiên trên 1.149ha; dân số 954 hộ, với 4.265 nhân khẩu đều là dân tộc Khmer, chủ yếu làm nghề nông. Trong đó, có 269 hộ khá giàu, số hộ nghèo 124 hộ, cận nghèo 68 hộ, còn lại là những hộ trung bình.

Trong những năm qua, thực hiện các cuộc vận động đoàn kết như: xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo, chăm sóc sức khỏe thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”… Năm 2019, ấp đã vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với số tiền 35 triệu đồng; đóng góp “Quỹ vì người nghèo” được hơn 10 triệu đồng; Nhà nước hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng…

Trong khu dân cư có 1 nhà sinh hoạt cộng đồng; 1 câu lạc bộ tiền hôn nhân; 1 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nuôi con khỏe, dạy con ngoan; 2 câu lạc bộ bảo vệ môi trường; số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt gần 80%. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bảo vệ an ninh tự quản; bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn thực phẩm… Trong năm 2019, toàn ấp có 891 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó, có 329 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” 3 năm liền.

Dịp này, Ban công tác Mặt trận ấp đã trao gần 80 phần quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học tốt. Số phần quà trên do các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài ấp đóng góp.

Thi Re

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: