• Giáo dục

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với trẻ em

16/05/2018 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Lê Minh
  • Thứ Tư, 16/05/2018 | 06:01

STO - Hội đồng Đội tỉnh vừa tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em theo chủ đề “Trẻ em với môi trường an toàn, thân thiện, không tệ nạn xã hội, không tiềm ẩn tai nạn, thương tích trẻ em” với sự tham gia của hơn 250 đội viên trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Thị Xinh Hưởng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Nguyễn Ngọc Sáng - chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham dự với tư cách là diễn giả của chương trình.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào giải đáp ý kiến của các em.

Các em đã có 17 ý kiến, câu hỏi dành cho các diễn giả chủ yếu xoay quanh các vấn đề: làm gì khi bản thân hoặc bạn bè gặp phải áp lực học tập từ chính gia đình; nguyên nhân của bạo lực học đường và phương hướng xử lý; cần phải làm gì, liên hệ những tổ chức nào khi là nạn nhân hoặc chứng kiến các vụ việc ấu dâm, dâm ô, cưỡng hiếp trẻ em, trẻ vị thành niên và cưỡng ép tảo hôn…

Trong không khí thân tình, cởi mở và mang tính đối thoại, các đại biểu đã lần lượt giải đáp các thắc mắc của các em. Các em cũng có những phần tự phản hồi, giải đáp cho nhau khiến cho diễn đàn diễn ra rất sôi nổi.

Lê Minh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: