STO - Vừa qua, ngày 22-12, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh phối hợp tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục. Tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc hai đơn vị.
Trong năm, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định. Hầu hết các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc hai cơ quan đã phối hợp xây dựng kế hoạch, quy chế đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn phụ trách. Cụ thể, Công an tỉnh đã phối hợp, hướng dẫn các cơ quan giáo dục, trường học tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ ANCT nội bộ; phòng ngừa tác động chuyển hóa của các thế lực thù địch; phối hợp với các đơn vị, nhà trường tổ chức tuyên truyền và trang bị kiến thức về những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện quy chế phối hợp.
Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo còn phối hợp tổ chức thành công hội thi an toàn giao thông cấp tỉnh. Ngoài ra, còn phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng mô hình “5 không” tại các trường trung học phổ thông.
Nhìn chung, việc thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục với các ngành chức năng khá chặt chẽ, nhất là trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
Tại buổi sơ kết, có nhiều phát biểu tham luận xoay quanh những thuận lợi, khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.
Dịp này, có 4 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANCT, TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục năm 2017 được Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh tặng giấy khen.
H.Như
Bình Luận