• Giáo dục

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 được triển khai đồng bộ

22/07/2017 06:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 22/07/2017 | 06:05

STO - Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 được tổ chức từ ngày 1-6 đến ngày 30-6, có chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, được triển khai một cách đồng bộ, bám sát chủ đề với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đạt nhiều kết quả.

UBND tỉnh chọn huyện Kế Sách làm điểm chỉ đạo lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em cấp tỉnh vào ngày 1-6-2017 với gần 500 đại biểu tham dự; ngoài ra còn có 10 đơn vị cấp huyện và 57 xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. 

Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được tổ chức trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017.

Song song đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Sóc Trăng thực hiện chuyên mục và chuyên trang Vì trẻ em với các nội dung tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Biên soạn nội dung, nhân bản tài liệu tuyên truyền hỏi - đáp Tháng hành động Vì trẻ em, nội dung trọng tâm theo chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” để tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra Tháng hành động Vì trẻ em.

Đồng thời, các ngành, đoàn thể cấp huyện còn lồng ghép tuyên truyền trực tiếp về Luật Trẻ em; nội dung Quyết định số 2361/QĐ-TTg, ngày 22-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trong các buổi họp nhóm, câu lạc bộ được 158 cuộc, có 30.661 lượt người nghe. Bên cạnh đó, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi hè” tỉnh Sóc Trăng, lần thứ II năm 2017 cho 400 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các huyện, thị xã, thành phố, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh với nhiều hoạt động phong phú.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan văn nghệ và tặng quà cho 15.667 em là con của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và con em người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, với tổng kinh phí 1.667.000.000 đồng; hỗ trợ dinh dưỡng phát triển thể chất cho 100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với số tiền 75.000.000 đồng; thăm và tặng quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, chùa Năng Nhơn; chùa Phước Lâm.

Phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp huyện vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trao tặng nhiều xe đạp cho học sinh nghèo nhà xa trường, 3 căn nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc chung tay góp sức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em được thực hiện các quyền và bổn phận của mình, giúp các em có ý thức trong việc tự bảo vệ mình không rơi vào các tệ nạn xã hội.

H.P

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: