• Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tỉnh Sóc Trăng không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi

10/08/2020 18:17 GMT +7
  • Nguồn: báo sóc trăng
  • Thứ Hai, 10/08/2020 | 18:17

STO - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Sóc Trăng, kết thúc 2 ngày thi (9 - 10-8) tại 21 điểm thi trên địa bàn tỉnh không có giám thị, cán bộ coi thi và thí sinh dự thi nào vi phạm quy chế.

Toàn tỉnh không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Ảnh: H.NHƯ

Trong 2 ngày thi, thời tiết tuy có mưa nhưng nhìn chung thuận lợi, giao thông đảm bảo an toàn giúp cho các thí sinh đến dự thi đúng giờ. Các điểm thi diễn ra an toàn, tốt đẹp, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Cụ thể, trong ngày thi đầu tiên (ngày 9-8) đối với môn ngữ văn, tổng số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,85%; môn toán có tổng số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,69%. Ngày thi thứ hai (ngày 10-8) số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 2.573; số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội là 5.954 thí sinh; tổng số thí sinh dự thi môn tiếng Anh đạt tỷ lệ 99,94% (hầu hết các thí sinh vắng ở các môn thi là thí sinh tự do). Riêng môn thi tiếng Trung có 47/47 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 100%.

Được biết, điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là thi hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội diễn ra song song trong cùng buổi sáng ngày 10-8. Trước đó, ngày 9-8, buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi môn toán (90 phút).

Những năm trước, thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc đồng thời hai bài thi tổ hợp nên lịch thi của hai bài thi này trong kỳ thi diễn ra hai ngày khác nhau. Nhưng năm nay, theo quy chế, thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp nên việc tổ chức đồng thời hai bài thi tổ hợp trong cùng một buổi sáng cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của thí sinh.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT sẽ phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Đối với hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh chỉ dự thi hai môn: ngữ văn, toán và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Trong ngày 9 và 10-8 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT; sau đó tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi được hoàn thành chậm nhất ngày 26-8. Ngày 27-8 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các trường phổ thông hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ chậm nhất ngày 30-8.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: