• Giáo dục

Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ tổng kết năm học 2019 - 2020

14/07/2020 10:55 GMT +7
  • Nguồn: báo sóc trăng
  • Thứ Ba, 14/07/2020 | 10:55

STO - Sáng ngày 14-7, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ tổ chức lễ tổng kết năm học 2019 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc); Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường.

Đồng chí Thạch Thal trao tặng giấy khen cho giáo viên dạy giỏi. Ảnh: H.NHƯ

Năm học 2019 - 2020, trường có tổng số 218 học viên, với quy mô 7 lớp. Trong năm học này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên nhà trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hầu hết cán bộ, giáo viên và nhân viên có tinh thần đoàn kết tốt, tích cực trong công tác, tự nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức về mọi mặt, tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh của học viên trong sinh hoạt cũng như trong học tập để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, các giáo viên còn tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do nhà trường và ngành giáo dục phát động; học viên có nhiều cố gắng trong học tập, chịu khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm nội quy và các quy định của nhà trường, giới luật của Phật giáo.

Kết quả cuối năm học có 21 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi, 109 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến, có 10 học viên chuyên cần và 10/11 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; riêng số học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 30 học viên, tỷ lệ 100%. Số học viên được công nhận đạt trình độ tiếng Khmer lớp 9 đạt 100%; lớp 12 đạt 100%; có 30 học viên đạt tốt nghiệp Trung cấp tiếng Pali - Ngữ văn Khmer, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình “4 không” về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường được đảm bảo, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Dịp này, nhà trường tặng giấy khen cho các giáo viên dạy giỏi và học viên đạt kết quả học lực giỏi trong năm học 2019 - 2020.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: