• Giáo dục

Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên, thanh niên, học sinh

31/08/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 31/08/2018 | 06:00

STO - Chiều ngày 30-8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018. Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai sâu rộng đến các cấp hội và các tổ chức thành viên quan tâm tổ chức thực hiện tốt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng thông qua các phong trào “Xuân Tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” với tổng kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng, thu hút trên 3.820 lượt cán bộ, hội viên thanh niên, học sinh và người dân tham gia; đồng thời đã phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả đã tổ chức 22 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.544 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 19.041 hội viên, thanh niên, học sinh và mở 128 lớp dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 4.518 lượt thanh niên, giải quyết việc làm cho 1.880 thanh niên. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ sở hội đã phát triển 8.407 hội viên mới, phát triển mới 98 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tấn Phát

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá một số nội dung trong công tác hội và phong trào thanh niên như: nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết; hiệu quả mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm thanh niên theo sở thích; thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mô hình phó chủ tịch UBND giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN cùng cấp; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; đóng góp nội dung kế hoạch và đề án Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tấn Giang ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 của các cấp bộ hội. Đồng chí đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, các cấp hội trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên, thanh niên, học sinh; tập trung phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng, củng cố tổ chức hội ở cơ sở.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: