• Thi đua - Khen thưởng

Gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07/11/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 07/11/2020 | 06:00

STO - Ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Chi bộ ấp Tân Qui B, xã Tân Hưng (Long Phú) là một tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thời gian qua, ông Minh đã tích vận động gia đình, người dân trong xóm, ấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Hữu Minh (bên phải) tích cực thực hiện phong trào phòng, chống tội phạm. Ảnh: T.H

Khi được chính quyền triển khai và quán triệt chủ trương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nhất là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Minh phấn khởi, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Ông Minh còn mạnh dạn vận động gia đình, người thân tích cực tham gia về phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong năm, ông đã cung cấp 8 nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, giúp lực lượng công an khám phá nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm tệ nạn, bắt 2 đối tượng ma túy và cung cấp nhiều tin liên quan phòng, chống Covid-19. Ngoài việc mạnh dạn cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, ông Minh còn thường xuyên tham gia họp khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, trách nhiệm người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực hưởng ứng đầy đủ các phong trào tại địa phương, như: dặm, vá đường nông thôn hư hỏng, cải tạo vệ sinh môi trường xanh, sạch, tham gia quản lý giáo dục đối tượng chậm tiến tại cộng đồng, vận động xóm giềng, khu dân cư nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội… từ những việc làm nhỏ đó, ông Minh đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào, đạt kết quả tích cực trong thực hiện chuyển hóa địa bàn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Minh chia sẻ: “Tôi luôn tâm huyết, tiếp thu và tận tình triển khai các chương trình, kế hoạch của chính quyền về công tác xây dựng phong trào, đảm bảo an ninh trật tự địa phương đến từng thành viên gia đình mình và trong cộng đồng, nhất là xem Quyết định số 521/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ hội để mỗi cá nhân có điều kiện thực hiện nghĩa vụ công dân, trao đổi kinh nghiệm hay cùng phát huy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc địa phương. Ngoài ra, tôi còn vận động người dân hãy đoàn kết từ gia đình, cộng đồng cùng xây dựng và phát huy phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, xem đây là trách nhiệm của mình vì không chỉ bảo vệ cộng đồng, khu dân cư mà còn bảo vệ sự an toàn của bản thân mình, vợ con mình, tài sản gia đình mình. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia tích cực các hoạt động phong trào của địa phương, xây dựng khối đoàn kết tập thể trong cộng đồng để phát huy giá trị tích cực, hạn chế, loại trừ những hành vi tiêu cực, ích kỷ, luôn chủ động trong mọi tình huống từ tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tổ chức hòa giải, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn đến đấu tranh tố giác tội phạm… chung tay xây dựng nền an ninh nhân dân thật vững chắc”.

Đồng chí Lê Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú cho biết, nhờ địa phương làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian gần đây người dân trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm, trong đó có ông Minh. Gương tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc như ông Minh là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an. Vừa qua, huyện Long Phú tổ chức sơ kết “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020, ông Minh được Công an tỉnh khen thưởng”.

T.H

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: