• Thi đua - Khen thưởng

Họ đạo Trung Hải tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

26/09/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/09/2017 | 06:00

STO - Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) do địa phương phát động, Họ đạo Trung Hải, ấp Trung Hải, xã Đại Hải (Kế Sách) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các công trình lộ giao thông nông thôn.

Linh mục Trương Minh Hải - Nhà thờ Trung Hải cho biết: ‘’Những năm trước, khái niệm xây dựng nông thôn mới đối với bà con họ đạo chúng tôi rất mới mẻ, nên nhiều người không biết làm công việc này phục vụ lợi ích gì cho địa phương và gia đình. Từ đó, Hội đồng giáo xứ kết hợp cùng mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là phổ biến 11 nội dung về XDNTM do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động, gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức để mọi người hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia XDNTM. Từ đó, 249/249 hộ gia đình thuộc Họ đạo Trung Hải đăng ký thực hiện các tiêu chí về XDNTM; tích cực làm hàng rào, dựng cột cờ, đèn thắp sáng, trồng các loại hoa kiểng trước sân nhà và nơi công cộng. Đặc biệt, 100% giáo dân sinh sống cặp Kênh 5 (Tổ 1) đã đóng góp 1,2 tỉ đồng làm tuyến lộ đal 2,6m, chạy dài gần 2km đường từ ấp Trung Hải giáp với ấp Đông Hải nối liền với Quốc lộ 1A. 180 giáo dân (Tổ 2) đã hiến hơn 1.000m2 đất, các vật kiến trúc và nhiều ngày công lao động, trị giá hơn 800 triệu đồng để cùng với chính quyền địa phương xây dựng tuyến lộ nhựa từ trung tâm xã đến ấp Trung Hải nối liền với Quốc lộ 1A”.

Tuyến lộ đal do bà con giáo dân Họ đạo Trung Hải đóng góp xây dựng.

Đồng chí Lê Văn Út - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực XDNTM cho biết thêm: “Phong trào XDNTM trên địa bàn ấp Trung Hải tuy mới triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay, nhưng được bà con giáo dân Họ đạo Trung Hải đồng thuận rất cao. Từ đó, có 100% hộ sinh sống tại đây đều đăng ký tham gia và hưởng ứng với những việc làm thiết thực như hiến đất, di dời vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định cho đơn vị thi công, đóng góp 989 ngày công lao động để cùng đơn vị thi công san lấp mặt bằng… Tiêu biểu là hộ gia đình giáo dân Vũ Đình Thõa tự nguyện hiến 500m2 đất làm lộ giao thông nông thôn”.

Linh mục Trương Minh Hải cho biết thêm: “Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện Họ đạo Trung Hải đã chủ động phối hợp cùng Họ đạo Bắc Hải và Hội đồng giáo xứ của hai nhà thờ kết hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và vận động bà con giáo dân, các vị linh mục trong và ngoài địa phương đóng góp kinh phí, để hai họ đạo cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí còn lại, như: tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, lao động việc làm, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn”…

Hy vọng, với sự chung tay góp sức của bà con giáo dân, địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí về XDNTM.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: