• Thi đua - Khen thưởng

Long Phú: “Tiếng kẻng an ninh” giữ gìn làng quê an bình

20/07/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/07/2017 | 06:00

STO - “Tiếng kẻng an ninh” là mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Long Phú nhằm làm giảm tình trạng trộm cắp tài sản ở vùng nông thôn sâu.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở ấp Khoan Tang  mang lại hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Thượng tá Đặng Minh Trí - Phó trưởng Công an huyện Long Phú cho biết: “Thời gian qua, mặc dù các hoạt động tội phạm được kiềm chế, nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. Công an huyện Long Phú đã chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua đó, Công an huyện đã kết hợp địa phương củng cố, kiện toàn 478 tổ an ninh nhân dân; 2 ban bảo vệ dân phố; 6 đội dân phòng; 61 tổ hòa giải, với 2.550 thành viên tham gia. Xây dựng các mô hình đấu tranh phòng, ngừa tội phạm như: “Mô hình làm giảm tội phạm”; “Cổng nhân dân tự quản”; “Khu dân cư tiên tiến, đảm bảo an ninh trật tự”; “Tổ phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội và “Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn an toàn về an ninh trật tự”… 

Ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, người dân đã xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” để khống chế đối tượng trộm cắp khi đột nhập vào địa bàn dân cư. Anh Sơn Huyên - Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban nhân dân ấp chia sẻ: “Ấp Khoan Tang có đến 99% đồng bào Khmer sinh sống bằng nghề nông. Do đường giao thông đi lại thuận tiện, thanh thiếu niên từ các nơi đến đây khá đông, nên thường xảy ra gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp tài sản. Hiện trên địa bàn ấp có 7 khu, 175 hộ dân đều trang bị kẻng trước cửa nhà. Sau gần 5 tháng thực hiện “Tiếng kẻng an ninh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực an ninh trật tự tại địa phương”.

Bác Lâm Sà Kê, 80 tuổi, ngụ ấp Khoan Tang bộc bạch: “Khoan Tang trước đây là vùng quê yên lành, do sự phát triển dân cư đông đúc, kinh doanh mua bán nhộn nhịp, lượng khách từ các nơi đến địa bàn ngày càng nhiều, nhất là thương lái đến mua lúa. Các đối tượng trộm cắp lợi dụng sự sơ hở của bà con để trộm cắp chó, gà, vịt, xe máy… Kể từ khi ấp vận động người dân thực hiện “Tiếng kẻng an ninh”, tình hình rất yên ổn so với trước. Tác dụng của tiếng kẻng làm cho người dân cảnh giác, phát hiện và cùng truy bắt đối tượng trộm cắp”. 

Thượng tá Đặng Minh Trí cho biết thêm, hiện nay mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được Công an huyện Long Phú nhân rộng để người dân và lực lượng chức năng phát hiện và vô hiệu hóa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn làng quê yên bình.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: