• Thi đua - Khen thưởng

Người cao tuổi với phong trào làm kinh tế giỏi

28/09/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 28/09/2018 | 06:00

STO - Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 125.870 hội viên Hội Người cao tuổi (NCT), trong đó có 37.996 NCT tham gia sản xuất, kinh doanh, chiếm tỷ lệ 30,18%.

Cụ thể, trong giai đoạn 2012 - 2017, các cấp hội đã xét chọn và công nhận 5.582 NCT làm kinh tế giỏi, gồm: 4.625 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 821 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi cấp huyện, 103 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi cấp tỉnh và 33 NCT được đề nghị công nhận làm kinh tế giỏi cấp Trung ương.

Đa số NCT là những điển hình về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề phù hợp lợi thế từng địa phương, từng vùng sinh thái, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả.

Người cao tuổi làm kinh tế giỏi được biểu dương.

Điển hình là ông Lâm Văn Liêm, 73 tuổi, ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng (Long Phú). Ông tận dụng 2,5ha đất nông nghiệp chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn quả, trồng xen canh những loại cây có giá trị kinh tế cao như: bưởi da xanh, nhãn xuồng cơm vàng, sa bô.... Ngoài ra, ông còn kinh doanh mua bán xăng dầu trên tuyến sông Hậu, phục vụ cho phương tiện vận tải thủy. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình ông trên 5 tỉ đồng. Ông còn phối hợp cùng cụ Trần Văn Dần đứng ra vận động xây dựng 2 cây cầu kiên cố với số tiền gần 200 triệu đồng; vận động nhân dân hiến 315m đất làm lộ đal.

Hay như ông Lâm Quốc Tuấn ở Khóm 1, Phường 7 (TP. Sóc Trăng), tuy ở tuổi ngoài 60 vẫn trực tiếp hướng dẫn con cháu thực hiện ngành nghề bánh pía, lạp xưởng truyền thống của gia đình, mang lại thu nhập hàng năm trên 10 tỉ đồng. Ông Dương Kỳ Điểm, 63 tuổi, ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú (Trần Đề) cũng là một điển hình về hăng say lao động. Chỉ dựa vào mảnh ruộng, ông đã nuôi các con ăn học thành tài, hiện nay còn tích lũy thêm đất đai và tài sản có giá trị như 2 máy cày, 3 máy cắt lúa.

Người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Khi có kinh tế ổn định, NCT đã tích cực đóng góp để xây dựng quê hương, giúp đỡ hộ nghèo với nhiều việc làm thiết thực. Điển hình như bà Trần Ngọc Nga, 60 tuổi, Khóm 2, Phường 1 (TX. Vĩnh Châu), nhằm giúp NCT nghèo có nơi ăn ở ổn định, gia đình bà xây dựng một nhà dưỡng lão với diện tích 15.200m2, tổng kinh phí đầu tư 4,5 tỉ đồng, trực tiếp nuôi dưỡng 25 NCT. Ngoài ra, trong 5 năm qua bà còn làm công tác từ thiện với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Ông Ngụyễn Văn Bậy, 68 tuổi, ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên) đóng góp kinh phí mở rộng lộ Chợ Kinh, hỗ trợ tiền làm nhà xe trường tiểu học, trường mầm non; hỗ trợ máy bơm nước phòng cháy, chữa cháy khu vực chợ, bình tiếp hơi cho trạm y tế xã phục vụ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên; ủng hộ 25 tấn gạo cho người nghèo và NCT có hoàn cảnh khó khăn, 500 quyển tập cho học sinh nghèo với số tiền trên 1 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Cải, 72 tuổi, ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước (Mỹ Tú) hỗ trợ bán vật tư nông nghiệp với giá “vốn” và trả chậm cho hộ nghèo; giúp đỡ thường xuyên hơn 15 cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo ông Mai Văn Nhân - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” là 1 trong 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động. Qua 5 năm triển khai, phong trào tiếp tục phát triển, đã khai thác, phát huy được tiềm năng, trí tuệ của NCT, góp phần đóng góp thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Trong bất kỳ giai đoạn nào, NCT luôn luôn đóng vai trò quan trọng, do đó cần chung sức chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho các cụ cao niên, giúp các cụ sống vui, sống khỏe để hiến công, hiến kế xây dựng quê hương.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: