• Thi đua - Khen thưởng

Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

12/02/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/02/2021 | 06:00

STO - Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, đã và đang góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Đơn vị đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo, xây dựng nhà ở cho người nghèo trong tỉnh. Ảnh: M.LINH 

Dù hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn, nhất là từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhưng công ty đã nỗ lực vượt qua, giữ vững tốc độ phát triển kinh doanh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra hàng năm, không chỉ đảm bảo nguồn thu ngân sách tỉnh ngày càng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà mà còn là đơn vị đi đầu của tỉnh trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, hình ảnh công ty đã đi vào lòng dân, tạo dấu ấn trên từng công trình phúc lợi xã hội. Bởi chủ trương phát triển công ty không chỉ vì mục tiêu doanh thu, vì lợi nhuận mà hướng tới mục tiêu nhân văn là “phục vụ con người, phục vụ xã hội và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh”, đảm bảo hài hòa “ích nước lợi dân”. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của dân tộc, trong 5 năm qua, công ty đã đóng góp trên 100 tỉ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách, xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, tiếp sức giúp các em học sinh thực hiện ước mơ được cắp sách đến trường, hỗ trợ các trang thiết bị y tế… đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; cải thiện, nâng cao trình độ dân trí, mức sống cho người dân. Đặc biệt, công ty hỗ trợ người bán vé số lẻ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 với số tiền gần 6,5 tỉ đồng, góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chiến sĩ công an không ngại hy sinh cứu người trên sông Hậu

Thượng sĩ Lê Hoàng Khang - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Là một trong những điển hình tiêu biểu của Sóc Trăng được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thượng sĩ Lê Hoàng Khang - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh rất vinh dự, tự hào, anh lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, từ khi phục vụ trong lực lượng công an và chính thức được tuyển dụng vào ngành, anh Khang cùng đồng đội trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hơn 20 vụ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn vì người dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân. Điển hình là vụ cứu nạn chìm sà lan trên sông Hậu thuộc huyện Cù Lao Dung vào khoảng 16 giờ ngày 10-2-2020. Anh Khang còn nhớ rõ, khi đến hiện trường, chỉ huy cho tiến hành trinh sát xung quanh sà lan và phát hiện bên trong sà lan có người còn sống. Lúc đó, có nhiều phương án đặt ra nhưng ban chỉ huy bàn bạc và thống nhất quyết định dứt khoát lặn cứu người bị nạn ra ngoài là cách an toàn nhất, không còn phương án nào khả thi hơn. Khi ấy, Khang nhận lệnh chỉ huy lặn xuống sà lan, phát hiện đường vào bên trong khoang nơi nạn nhân đang bị kẹt thì vội trở lên báo cáo tình hình. Trong tích tắc, anh cùng một đồng đội lặn vào trong sà lan cứu người bị nạn ra ngoài. Theo anh Khang, việc lặn dưới sông rất khó và nguy hiểm vì lúc đó nước chảy rất xiết, sà lan có thể lật úp bất cứ lúc nào nhưng anh không thể chần chừ vì tính mạng của người dân, mặt khác vì anh biết gia đình phải chịu cảnh mất mát quá lớn, vì vậy anh quyết bằng mọi cách phải cứu cho được người bị nạn để giảm đau thương cho gia đình họ. Hành động dũng cảm, không sợ hy sinh khi lặn xuống độ sâu 5m cứu sống người bị kẹt trong sà lan tải trọng 500 tấn bị chìm giữa dòng sông Hậu suốt 5 giờ liền của chiến sĩ Khang được các ngành, các cấp ghi nhận biểu dương, khen thưởng. Hiện anh Khang đang theo học tại cơ sở 2 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và chắc chắn rằng qua quá trình học tập, rèn luyện, chiến sĩ Khang sẽ ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn, sẵn sàng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, anh Trần Văn Cư và chiến sĩ Lê Hoàng Khang là những tấm gương tiêu biểu, bông hoa đẹp, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Xây dựng thương hiệu “Gạo sữa An Cư”

Anh Trần Văn Cư, ấp Long Thành, xã Tân Long, TX. Ngã Năm xây dựng thành công thương hiệu “Gạo sữa An Cư”. Ảnh: M.LINH 

Với nghị lực, ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Trần Văn Cư - một nông dân ở ấp Long Thành, xã Tân Long, TX. Ngã Năm không ngừng tìm tòi, sáng tạo và xây dựng thành công thương hiệu “Gạo sữa An Cư”, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cho hạt gạo vùng đất Thạnh Trị, Ngã Năm. Anh Cư chia sẻ, trong một lần đi tham quan các mô hình, nhà máy xay lúa làm ăn có hiệu quả, anh quyết chọn hướng đi riêng cho mình. Đến năm 1999, được hỗ trợ vay vốn, anh mạnh dạn gom góp hết tiền của đầu tư xây dựng nhà máy xay xát gạo nhỏ phục vụ cho bà con. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay nhà máy xay xát dần mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại với công suất 50 tấn/ngày. Đặc biệt, trong quá trình xay xát gạo, anh sáng chế ra cách xử lý vỏ trấu cực kỳ hiệu quả, tiện ích bằng mô hình “lò đốt khí hóa trấu” - dùng nhiệt để làm khô lúa, được các thương lái ưu tiên lựa chọn, bởi hạt lúa khô đều, đẹp màu và giữ được mùi thơm đặc trưng của từng giống lúa. Cũng từ đây, anh tạo nên thương hiệu “Gạo sữa An Cư”. Theo anh Cư, để làm ra hạt gạo sữa rất kỳ công, trước tiên là khâu sấy lúa phải đảm bảo trong thời gian từ 48 - 60 tiếng/mẻ, cho đến khi hạt lúa đạt độ ẩm từ 10 - 11 độ, khi đó hạt gạo sẽ cho màu trắng như sữa, ăn thơm dẻo và ngon ngọt hơn nên anh đặt tên là “gạo sữa”. Hiện thương hiệu “Gạo sữa An Cư” là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh, được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Sau 20 năm khởi nghiệp với số vốn ban đầu chỉ 500 triệu đồng, đến nay tổng nguồn vốn của gia đình anh lên đến 50 - 60 tỉ đồng, hàng năm thu lợi từ 1,3 tỉ đồng và giải quyết việc làm cho gần 20 lao động nông thôn với mức thu nhập từ 7,5 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Anh Cư chia sẻ thêm, hiện anh đang phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng để bao tiêu lúa trong dân; làm thủ tục nâng chuẩn sản phẩm gạo sữa lên 4 sao và sẽ thử nghiệm xây dựng thương hiệu gạo sữa với dòng lúa ST24 với mong muốn đồng hành cùng người dân trong tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lượng và giá trị cho hạt gạo quê hương.

M.LINH

 

 

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: