• Thi đua - Khen thưởng

Ống hút sậy thân thiện môi trường

23/09/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/09/2019 | 06:00

STO - ​Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, chị Nguyễn Thị Ngàn, hội viên phụ nữ ở ấp Bào Lớn, thị trấn Phú Lộc (Thạnh Trị) đã thu mua cây sậy để sản xuất ống hút, cung ứng cho thị trường.

Hơn 6 tháng nay, từ lúc bắt đầu sản xuất ống hút bằng cây sậy theo yêu cầu đặt hàng của một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh để cung ứng ra thị trường, sản phẩm của chị Nguyễn Thị Ngàn và các anh em làm gia công đã có kết quả tích cực. “Trong 3 tháng đầu tiên bắt tay vào sản xuất thì thất bại liên miên, từ nguồn nguyên liệu không đủ chất lượng đến kỹ thuật sản xuất chưa thông làm sản phẩm không đạt chất lượng nên không cung ứng được. Chúng tôi rút kinh nghiệm và khoảng 3 tháng trở lại đây, đã sản xuất ống hút bằng sậy đạt chất lượng hơn và đã cung ứng được khoảng 70.000 ống hút cho một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là kết quả bước đầu sau những tháng ngày miệt mài với sản phẩm này” - chị Ngàn chân tình kể.

Chị Ngàn và các anh em làm gia công sản xuất ống hút sậy với nhiều kích cỡ khác nhau. Ảnh: THIỆN HẢI

Theo chị Ngàn, trên địa bàn huyện có nhiều cây sậy mọc ngoài tự nhiên nhưng khi tận dụng làm ống hút phải chọn lọc lại kỹ những cây có kích cỡ cho phù hợp, không chọn cây non hay có thân quá to sẽ gây khó khăn trong sản xuất. Trên tay cầm ống hút bằng sậy giới thiệu cho khách, chị Ngàn cho biết: “Để tạo ra những chiếc ống hút sậy đạt chất lượng, đầu tiên chúng tôi phải chọn nguyên liệu là những cây sậy tốt, sau đó đem phơi nắng cho khô rồi cắt theo từng kích cỡ từ 15cm đến 20cm. Tiếp đó, trải qua nhiều công đoạn như: vệ sinh ruột bên trong ống sậy cho sạch sẽ rồi đem vào máy sấy tiệt trùng để tránh bị mốc và có màu vàng tự nhiên đẹp mắt”.

Với loại sậy tốt, chị Ngàn thu mua 400 đồng/cây và để sản xuất được những ống hút đảm bảo chất lượng phải lựa sậy mọc ở vùng đất cao, không bị ngập nước vì khi sậy ngập nước ống sậy sẽ bị đen và mềm. Về kiểu dáng, ống hút sậy có dáng hình thon gọn, nhẹ nhưng cứng cáp hơn ống hút nhựa, không quá nặng như các loại ống hút làm bằng kim loại và mang đến trải nghiệm thú vị hơn. Thưởng thức trái dừa tươi bằng ống hút sậy tại nhà chị Ngàn, chị Trần Thị Loan ở thị trấn Phú Lộc chia sẻ: “Dùng ống hút sậy này tôi không còn cảm nhận được mùi nhựa như các loại ống hút nhựa thông thường, nên khi uống nước dừa sẽ có mùi vị chân thực và ngon hơn. Hơn nữa là ống hút sậy cứng cáp, kiểu dáng đẹp nên mình dùng xong có thể vệ sinh sạch để tái sử dụng cho lần sau”.

Sậy được tận dụng làm ống hút hiện nay là loại cây tự mọc nhiều ngoài môi trường tự nhiên, người tiêu dùng có thể an tâm về sức khỏe hơn. Với những ưu điểm này, việc sử dụng ống hút sậy được nhiều người nhận xét là thích hợp với mọi hoàn cảnh do có đủ kích cỡ để dùng các loại nước uống như trà sữa hay thức uống khác và rất thân thiện với môi trường. Hiện nay, chị Ngàn và những anh em làm gia công ống hút sậy tại nhà với 4 kích cỡ, gồm: hàng mini, hàng trung bình, hàng lớn và hàng lóng để phục vụ phù hợp cho từng loại nước uống khác nhau. Trong đó, có hàng lóng là loại khó lựa chọn nguyên liệu nhất, vì theo chị Ngàn loại này phải chọn cây sậy có đốt dài để khi cắt làm ống hút không bị vướng mấu mắt sậy, làm ống hút đẹp và thẳng hơn.

Với mô hình sản xuất còn mới mẻ này, chị Ngàn được một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đầu tư máy móc và trả lương hàng tháng, chị cũng góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 7 lao động nhàn rỗi tại địa phương với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, do sản xuất gia công nên đầu ra sản phẩm và thị trường cung ứng còn phụ thuộc vào đơn vị này. Chị Ngàn cũng mong muốn nếu được hỗ trợ đầu tư sẽ mở rộng quy mô sản xuất và tuyển thêm nhân công, thu mua thêm nguyên liệu, khi đó sẽ tự xác định cụ thể giá bán lẻ hoặc sỉ cho thị trường trong và ngoài tỉnh vì hiện nay khi cho người quen dùng thử, ống hút bằng sậy đều nhận được ý kiến rất hài lòng.

Chị Võ Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Lộc cho biết, qua nắm thông tin thực tế từ mô hình sản xuất ống hút sậy của chị Ngàn, Hội LHPN thị trấn đã mời chị Ngàn đem sản phẩm đến giới thiệu trong buổi kết nối kinh doanh được tổ chức tại huyện. Ngoài ra, nếu chị Ngàn mở rộng quy mô sản xuất lên thành cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa, hội sẽ liên hệ với các ngành chức năng để có hướng hỗ trợ vay vốn và các hình thức hỗ trợ kinh doanh, sản xuất khác cho phù hợp.

Thiện Hải

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: