• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ thị trấn Cù Lao Dung

Học tập và làm theo Bác nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

20/09/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/09/2018 | 06:00

STO - Qua 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Cù Lao Dung đã có nhiều việc làm thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Từ năm 2016 - 2017, Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung (Cù Lao Dung) đã tập trung triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Thạch Thanh Cang - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cù Lao Dung, Bí thư Chi bộ Khối chính quyền cho biết: "Cán bộ, công chức Khối chính quyền đã thực hiện chủ đề "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân". Phòng tiếp công dân của thị trấn được trang bị bàn ghế, nước uống, cán bộ, công chức trực và tận tình hướng dẫn công dân các loại thủ tục hành chính đúng theo quy định, giải quyết nhanh gọn các loại thủ tục theo yêu cầu công dân, không gây phiền hà, tốn kém đi lại nhiều lần".

Gương đảng viên Ông Văn Hùng làm giàu từ cây bưởi. Ảnh: TS

Đồng chí Đặng Chí Công - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ chia sẻ: "Tôi nhận thức được từ việc nhỏ hết sức đời thường, nếu mọi người cùng quan tâm sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, đó cũng là việc học tập và làm theo Bác. Điển hình, ở tại khu vực ấp Chợ, nhiều hộ dân có thói quen hay đổ nước, vứt rác thải ra đường, gây mất vệ sinh. Để khắc phục tình trạng trên, tôi chủ động kết hợp với các chi, tổ hội đoàn thể ấp đến từng nhà vận động nhân dân bỏ rác tập trung vào thùng rác công cộng, hoặc cho vào bịch nilông để trước nhà có người đến thu gom. 100% hộ dân sinh sống tại khu chợ làm theo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Thiếu tá Huỳnh Thanh Nhân - Bí thư Chi bộ Công an thị trấn cho biết: ''Học tập và làm theo Bác, chi bộ thực hiện chuyên đề "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm bắt diễn biến hoạt động các loại tội phạm, đề xuất Công an huyện, cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình tự quản, tự phòng. Chủ động phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát giờ cao điểm; mở diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"… góp phần đẩy lùi nạn trộm cắp, cướp giật tài sản nhân dân, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội". Học tập và làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều hộ dân phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là bác Ông Văn Hùng - cán bộ hưu trí ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung với hơn 4ha đất trồng bưởi, mỗi năm cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Minh Nhựt - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung cho biết: "Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân thị trấn. Xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân với nhiều việc làm, hành động thiết thực trong phục vụ nhân dân, tạo khâu đột phá khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: