• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngăn chặn triệt để cách làm hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05

16/05/2018 13:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 16/05/2018 | 13:24

STO - Sáng ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Hội nghị cũng được trực tuyến đến 120 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Phước Liêu

Theo đánh giá của đồng chí Võ Văn Thưởng, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc làm theo gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét. Tiêu biểu như phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” của Quân ủy Trung ương; mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” (Bình Dương); mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” (Đồng Tháp); quy định hàng quý, 6 tháng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ cấp tỉnh đến cơ sở để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân (Hậu Giang)…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương ngăn chặn triệt để cách làm hình thức, qua loa trong thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: