• Huyện Châu Thành

Công an Châu Thành triệt phá nhiều vụ án hình sự, tệ nạn xã hội

12/07/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/07/2019 | 06:00

STO - Ngày 11-7, UBND huyện và Công an huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng các cơ quan, ban ngành huyện đến dự.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện (từ tháng 12-2018 đến tháng 5-2019), đã thu hút nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 51 tụ điểm đánh bạc, với 512 đối tượng tham gia. Công an huyện còn chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức mọi người trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Công an huyện còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn và thành lập mới nhiều mô hình đấu tranh phòng, ngừa tội phạm tại cơ sở. Nổi bật, là việc phát động quần chúng tham gia xây dựng mô hình camera an ninh, đã phát hiện hơn 30 vụ việc vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông; quần chúng cung cấp cho Công an huyện và địa phương 20 nguồn tin tố giác tội phạm về trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích…

UBND huyện Châu Thành khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Châu Thành đã đấu tranh làm rõ 6 vụ, 7 đối tượng có hành vi phạm pháp luật hình sự. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời 5 vụ 7 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; bắt phạm tội quả tang 21 vụ, 106 đối tượng tham gia đánh bạc với các hình thức; vô hiệu hóa hoạt động 23 tụ điểm tệ nạn xã hội; làm rõ 100 đối tượng thanh thiếu niên bị nghi vấn dương tính với chất ma túy. Qua đó, xử phạt hành chính 28 đối tượng dương tính với chất ma túy và giáo dục bằng hình thức công khai hóa trước dân 72 đối tượng.

Hội nghị còn dành nhiều thời gian để các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ công an tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo Công an huyện nhằm phát huy kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen đột xuất cho 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự và các sự kiện lớn trong năm 2019.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: