• Huyện Châu Thành

Đại hội đại biểu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Xung kích, tình nguyện vì quê hương giàu đẹp, văn minh

21/08/2019 15:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 21/08/2019 | 15:09

STO - Ngày 21-8, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Tấn Giang - Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Ngô Thanh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện và 120 đại biểu chính thức.

Hiện tại, huyện Châu Thành có 20.870 thanh niên, chiếm khoảng 20,34% dân số toàn huyện (thanh niên Khmer 9.940 người); trong đó, có 2.671 đoàn viên, 3.597 hội viên, 10.192 đội viên. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác hội và phong trào thanh niên tiếp tục chuyển biến tích cực, xác định những hoạt động mang tính trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành luôn đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào, thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Đặng Tấn Giang trao cờ Đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành. Ảnh: Phước Liêu

Điển hình là phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện, thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Thanh niên huyện Châu Thành đã thực hiện được 150 công trình, phần việc như: vận động xây dựng 25 căn nhà nhân ái, tặng trên 9.825 suất quà, trao học bổng, sửa đường, cầu nông thôn, trồng cây xanh, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, tạo sân chơi cho thiếu nhi... với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Đồng thời, phối hợp mở 30 lớp đào tạo nghề cho 1.456 hội viên, tổ chức tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm cho 5.125 lượt hội viên; mở 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6 tổ hợp tác của thanh niên về chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành ra mắt đại hội. Ảnh: Phước Liêu

Đại hội thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể trong công tác hội và phong trào thanh niên huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Châu Thành xung kích, tình nguyện vì quê hương giàu đẹp, văn minh".

Đại hội đã hiệp thương cử 25 ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Lê Minh Trung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội. Đồng thời, đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu (1 dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: