STO - Trong niên vụ mía 2016 - 2017, nông dân trên địa bàn huyện Cù Lao Dung xuống giống được 6.510ha. Đến nay, còn khoảng 300ha mía chưa thu hoạch, tập trung ở các xã: Đại Ân 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 và An Thạnh Nam.
Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, năng suất mía năm nay bình quân đạt từ 120 tấn đến 130 tấn/ha (năm trước đạt 110 tấn/ha). Với mía đạt 10 chữ đường có giá bán tại rẫy là 1.120 đồng/kg (năm trước giá 1.050 đồng/kg).
Mía thu hoạch trễ sẽ giảm năng suất và chữ đường.
Tuy nhiên, nhiều bà con trồng mía lại gặp khó khăn do thiếu nhân công khi bước vào mùa thu hoạch. Ở đầu vụ, nông dân trồng mía có lãi, tuy nhiên những hộ thu hoạch trễ sau này, chỉ còn huề vốn hoặc lỗ do thiếu nhân công thu hoạch, mía quá lứa, chất lượng giảm đành bán rẻ cho thương lái.
So với nhiều năm trước, năm nay do lao động địa phương đi nơi khác làm ăn nhiều nên nguồn nhân công thiếu hụt, chủ yếu nguồn nhân công từ các địa phương khác. Thời điểm này, những hộ chưa thu hoạch dứt điểm vụ mía đang lo âu vì sợ trễ lịch thời vụ xuống giống sắp tới.
Ở một số xã thu hoạch mía xong, nhiều hộ bắt đầu xuống giống cho niên vụ 2017 - 2018, tính đến nay có khoảng 6.200ha được xuống giống. Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lãnh đạo huyện Cù Lao Dung vận động bà con giảm diện tích mía ở những vùng khó khăn trong vận chuyển để chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn.
Thiện Hải
Bình Luận