• Huyện Cù Lao Dung

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao Dung lần thứ IV

14/07/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 14/07/2017 | 06:00

STO - Sáng ngày 12-7, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị huyện, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng 125 đại biểu thay mặt cho 2.142 đoàn viên trong toàn huyện về dự.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao Dung lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… Tinh thần xung kích, tình nguyện của “Tuổi trẻ Cù Lao Dung chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” được đoàn viên, thanh niên thực hiện khá rõ nét thông qua các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Cụ thể như: Xây dựng 10 mô hình cột mốc Trường Sa tại 10 điểm trường, trị giá 150 triệu đồng; xây dựng 10 mô hình “Bản đồ Việt Nam khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” tại Trường THPT Đoàn Văn Tố; 100 công trình thanh niên cấp huyện và cơ sở; nhiều công trình thắp sáng đường quê; 460 cột cờ Tổ quốc; vận động xây dựng 10 căn nhà tình bạn và nhà khăn quàng đỏ; 65 xe đạp, tập học, quà… được trao tặng cho các gia đình chính sách, đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt. Huyện đoàn Cù Lao Dung thường xuyên duy trì họp mặt sinh viên đầu xuân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, tư vấn, hỗ trợ vật chất, tinh thần để các đối tượng an tâm trong công tác và học tập. Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ học bổng, quà, tiếp sức mùa thi… hơn 120 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho 754 học sinh, sinh viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi gần 19 tỉ đồng… 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới 21 đồng chí và 15 đồng chí (2 dự khuyết) tham dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trương Hải Đông, tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 6 cá nhân; Huyện ủy tặng bức trướng cho tuổi trẻ Cù Lao Dung; UBND huyện tặng 27 giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: