• Huyện Cù Lao Dung

Cù Lao Dung

Đồng bào các dân tộc thiểu số chung tay xây dựng quê hương

09/07/2019 11:34 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 09/07/2019 | 11:34

STO - Sáng ngày 9-7, UBND huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện; các cơ quan đoàn thể tỉnh, huyện cùng 75 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn về dự.

Huyện Cù Lao Dung hiện có 4.730 người là DTTS, sinh sống trên địa bàn 7 xã, 1 thị trấn, trong đó có 17 ấp đặc biệt khó khăn. Tuy còn khó khăn về kinh phí nhưng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Đối với các địa phương đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống còn được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên, công chức DTTS còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và đồng bào các DTTS trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất để cùng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2019, trên địa bàn huyện Cù Lao Dung có 3/7 xã được trên công nhận xã nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 12 đến 15 tiêu chí.

Đồng bào các DTTS ở huyện Cù Lao Dung còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp các hộ nghèo ổn định nhà ở, đất, cây con giống phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Vận động xây cất nhà ở, cấp phát gạo, nấu cháo từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo, tổ chức khám và điều trị bệnh miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng bước ổn định đời sống vật chất, tinh thần, vượt qua bệnh tật, nghèo khó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện nay ở mức thấp.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa tặng bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn mừng Hội nghị đại biểu các DTTS huyện Cù Lao Dung. Ảnh: TS

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể còn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức là DTTS. Hiện 100% cán bộ, công chức DTTS cấp xã chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ và học vấn từ đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tình hình mới hiện nay.

Hội nghị đã nghe các tham luận và đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức DTTS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 7 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2014 - 2019. Ngoài ra, UBND huyện còn trao tặng 27 giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích. Hội nghị đã chọn 6 đại biểu DTTS tiêu biểu tham dự đại hội DTTS cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Tấn Hòa đã biểu dương đồng bào DTTS đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cù Lao Dung. Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức cán bộ, công chức là DTTS, đưa các hoạt động dân tộc, tôn giáo ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững; giám sát thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: