• Huyện Cù Lao Dung

Công an huyện Cù Lao Dung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

12/08/2017 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 12/08/2017 | 13:00

STO - Từ địa bàn diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, Công an huyện Cù Lao Dung đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp và địa phương, đề ra nhiều giải pháp từng bước đẩy lùi các hoạt động tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Phan Văn Ứng - Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung cho biết: “Cù Lao Dung được xác định là huyện trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và tất cả 8 xã, thị trấn đều được công nhận là xã đảo, trong đó có 5 xã được Bộ Công an xác định là xã trọng điểm, phức tạp, 2 xã thuộc khu vực biên giới biển là địa bàn tách biệt với đất liền, được bao bọc bởi dòng sông Hậu và biển Đông cùng với 20km bờ biển; hệ thống sông, rạch chằng chịt… Từ đặc điểm trên, dẫn đến tình hình an ninh, trật tự từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp, tác động xấu đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân".

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Cù Lao Dung triển khai đội hình tuần tra, kiểm soát.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức và địa phương. Huyện ủy và UBND huyện còn chọn đây làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá, phân loại, xét thi đua đối với tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Kết quả có 8/8 xã, thị trấn; 100% khu dân cư; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và 100% cán bộ, đảng viên ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với cán bộ, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan rộng khắp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, khu vực xung yếu, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, để tổ chức tuyên truyền, phát động hàng trăm lượt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký tham gia, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an huyện còn chủ động phối hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền, vận động gần 15.000 hộ dân trên địa bàn tự nguyện viết cam kết “Gia đình tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”; 2 cuộc về phòng, chống tội phạm ma túy trong học đường, có 1.800 học sinh, giáo viên tham gia…

Đến nay, Công an huyện đã phối hợp các tổ chức đoàn thể xây dựng được 170 mô hình các loại; 147 tổ an ninh tự quản và 20 cổng nhân dân tự quản… Hiện tại, các mô hình đều phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và cung cấp cho lực lượng công an các cấp 505 nguồn tin có giá trị. Để ghi nhận sự đóng góp của quần chúng và cán bộ, công chức trên địa bàn, Công an huyện đã đề xuất khen thưởng cho nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm các loại… 

Linh mục Vũ Đình Thuần - phụ trách Nhà nguyện Đại Ân 1 chia sẻ: “Nhà nguyện nằm trên địa bàn ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, nằm cách trung tâm huyện gần 20km, là ấp vùng nông thôn sâu của huyện, thường xảy ra nạn trộm cắp tài sản, băng nhóm, tệ nạn xã hội, gây tác động xấu đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. Gần đây, được sự quan tâm của Công an huyện, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương đã thành lập mô hình “Họ đạo an toàn, tích cực tham gia phòng, ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”. Hội đồng giáo xứ và Ban nhân dân ấp cùng bà con họ đạo chúng tôi mong muốn xây dựng mô hình ngày càng vững mạnh về mọi mặt, góp phần đẩy lùi các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng ấp, xóm “An toàn về an ninh, trật tự”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Đại tá Phan Văn Ứng cho biết thêm, từ một địa bàn diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và quần chúng trên địa bàn, đã góp phần đẩy lùi và làm vô hiệu hóa các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.  Đặc biệt, là việc phân công cán bộ trinh sát, mai phục vào các điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá và bắt phạm tội quả tang khi các con bạc có hành vi cá cược, tiến hành xử phạt hành chính chủ cơ sở và các con bạc, thu giữ nhiều máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên ngành, hiện tại trên địa bàn huyện Cù Lao Dung không còn cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá, được nhân dân đồng thuận cao, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực an ninh, trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. 

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: