• Huyện Kế Sách

Đa dạng các hoạt động văn hóa - thể thao ở Kế Sách

05/03/2020 10:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 05/03/2020 | 10:00

STO - Thời gian qua, phong trào văn hóa - thể thao (VH-TT) trên địa bàn huyện Kế Sách đã diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

Trong số các hoạt động VH-TT sôi nổi của huyện Kế Sách, phải kể đến Ngày hội du lịch sinh thái miệt vườn cồn Mỹ Phước được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 4 và 5 tháng 5 (âm lịch), thu hút hàng ngàn lượt người và du khách đến tham quan. Cùng với đó là hoạt động giao lưu đờn ca tài tử, giải bóng chuyền bãi biển nữ, hội thao sông nước miệt vườn, hội thi bánh dân gian Nam bộ, thi trái cây ngon, triển lãm trưng bày trái cây ngon, sản phẩm thủ công mỹ nghệ diễn ra sôi nổi thu hút mọi người tham gia.

Giao lưu sinh hoạt các câu lạc bộ đờn ca tài tử. Ảnh: P.L

Trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, ông Thang Thắng - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Kế Sách cho biết: “Hàng năm, trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ văn nghệ, TDTT duy trì hoạt động thường xuyên. Cụ thể, đội thông tin lưu động phối hợp các đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ đờn ca tài tử xã, thị trấn xây dựng 8 kịch bản thông tin, 53 chương trình, phục vụ 82 buổi. Điều đáng mừng, đơn vị đã tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh lần thứ 27 tại huyện Trần Đề. Kết quả, đạt 3 giải C (kịch bản thông tin, xe thông tin, triển lãm), 2 giải cá nhân (tuyên truyền viên, diễn viên); đạt giải 3 hội thi gia đình tài tử - cải lương tỉnh và tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc Khmer tỉnh; hội thi thả đèn nước (Lôi protip) nhân dịp Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Năm qua, trung tâm luôn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Tết Dương lịch; kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); các chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024… Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức các chương trình văn nghệ, hội thi, hội diễn, hội thao, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; duy trì hàng năm liên hoan văn nghệ quần chúng Khmer huyện được luân phiên tổ chức tại các tụ điểm văn hóa chùa Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ cụm xã, thị trấn.

Song song đó, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ở các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong dịp lễ, tết. Các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và phát triển. Tính đến nay, số người tập luyện TDTT thường xuyên là trên 48.520 người; số gia đình thể thao là 1.720 hộ. Nhiều câu lạc bộ thể thao được hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả; tiếp tục duy trì các lớp năng khiếu: bóng rổ, bơi lội, võ thuật, bi sắt với tổng số 170 em tham gia; tổ chức thành công 27 giải, hội thao cấp huyện, thu hút hơn 10.500 vận động viên tham gia. Nhờ vậy, trong năm vừa qua, đoàn vận động viên huyện Kế Sách tham dự các giải, hội thao cấp tỉnh. Kết quả giành được 6 giải nhất, 3 giải nhì, 20 giải 3 và xếp hạng nhì trong hoạt động phong trào TDTT tỉnh năm 2019. Theo đó, huyện cũng đăng cai tổ chức thành công Giải vô địch bi sắt các CLB tỉnh lần thứ V.

Ông Thang Thắng khẳng định: “Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đã kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, phong trào VH-TT là những món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân. Để phát huy tốt các hoạt động đó, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế VH-TT các cấp, tạo môi trường, điều kiện bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ hội nhập”.

P.L

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: