• Huyện Kế Sách

Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kế Sách

30/06/2017 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 30/06/2017 | 13:00

STO - Sáng ngày 29-6, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kế Sách, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng 158 đại biểu chính thức đại diện cho 3.750 đoàn viên, thanh niên trong huyện về dự.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kế Sách ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thực hiện tốt các hoạt động phong trào vì sức khỏe cộng đồng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia và thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa như: Đoạn đường cột cờ Tổ quốc tại các xã vùng nông thôn sâu, vùng căn cứ kháng chiến; xây dựng nhà tình bạn; lộ giao thông nông thôn; cột mốc Trường Sa; ao cá tình thương… Tổng cộng 88 công trình, với kinh phí gần 730 triệu đồng.

Ngoài ra, còn hiến 1.678 đơn vị máu; thăm hỏi, động viên và  tặng 10.000 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học tốt, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức đêm Hội trại tòng quân, tiễn đưa 681 thanh niên địa phương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các mô hình cải tiến kỹ thuật như: ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, chính quyền và cơ sở; dụng cụ quét đa năng; hệ thống xử lý nước mặn khép kín; bàn đọc sách dành cho người khuyết tật; dụng cụ báo nước đầy trong sinh hoạt… được đưa vào phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Thái Chân - Phó Bí thư Huyện ủy Kế Sách đã đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đoàn, với yêu cầu là gần gũi thanh niên và có trách nhiệm với thanh niên; nói phải đi đôi với làm, gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào đoàn và phong trào thanh niên. Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống đoàn, từng bước tin học hóa công tác thông tin, đảm bảo nhanh, chính xác nhằm thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Kế Sách tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 14 đồng chí có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn. UBND huyện tặng 9 giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Thị Phương Thúy tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kế Sách lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: