• Huyện Kế Sách

Hội Cựu chiến binh huyện Kế Sách

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

02/11/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 02/11/2018 | 06:00

STO - Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Kế Sách luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tính tiên phong, gương mẫu của người lính bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Kế Sách ngày thêm giàu đẹp.

Hội CCB huyện Kế Sách hiện có 2.638 hội viên sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Thời gian qua, các cấp hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, phát huy vai trò của hội viên CCB trong xây dựng, phát triển địa phương.

Đồng chí Châu Nam Kiệt - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Kế Sách cho biết: “Là những người lính rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng hội viên CCB trong huyện luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn kết giúp nhau làm giàu, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu”.

Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội, các cấp hội CCB huyện Kế Sách đã đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nhất là học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả đã tổ chức được 57 cuộc, có trên 2.900 lượt cán bộ, hội viên dự.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các cấp hội CCB trong huyện còn phối hợp với lực lượng Công an huyện tổ chức tuần tra trên địa bàn huyện được 388 cuộc, hỗ trợ xử lý 229 trường hợp vi phạm pháp luật, phối hợp cảm hóa 58 đối tượng chậm tiến và hòa giải thành công 68 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở, từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hội viên CCB không ngừng vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với việc là nòng cốt, đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở, các cấp hội CCB huyện Kế Sách còn tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, từng bước giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo tại địa phương. Theo đó, các cấp hội đã vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, các cấp hội đã tạo điều kiện cho 92 lượt hội viên vay vốn từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền trên 1,7 tỉ đồng, góp vốn tiết kiệm trong hội viên với tổng số tiền trên 250 triệu đồng, đồng thời tạo điều kiện cho 220 cán bộ, hội viên được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, tổ chức 14 cuộc tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả.

Nhận được hỗ trợ CCB thoát nghèo, CCB Thạch Két, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách chia sẻ: “Do gia đình thiếu đất sản xuất nên thu nhập bấp bênh, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhờ được cấp ủy, chính quyền và hội CCB các cấp tạo điều kiện hỗ trợ căn nhà Tình thương và hỗ trợ 1 con bò, tôi có điều kiện để vươn lên. Hiện nay, kinh tế gia đình đã khấm khá hơn nhờ thu nhập từ đàn bò và công việc làm thuê. Dự kiến cuối năm nay, gia đình sẽ sửa chữa lại căn nhà cho tươm tất”.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các cấp hội đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ, xây dựng 12 căn nhà cho hội viên CCB bức xúc về nhà ở, phối hợp cấp 833 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên CCB, từ đó đã góp phần giảm hộ hội viên CCB nghèo trong toàn huyện xuống còn 195 hộ, chiếm tỷ lệ 7,5%. Bên cạnh đó, các cấp hội CCB huyện Kế Sách còn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và người dân địa phương tham gia.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội CCB trong huyện đã phối hợp mở 1 lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, hội viên và người dân đóng góp trên 855 lượt ngày công lao động, phát quang 76,2km lộ giao thông nông thôn, nạo vét 2,4km kênh thủy lợi nội đồng, tu sửa 1,5km lề lộ đal, 15 cống đập bị sạt lở, gia cố 200m đê bao chống lũ.

Đồng chí Thiều Hoàng Mới - Chủ tịch Hội CCB huyện Kế Sách cho biết: “Với những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, các cấp hội CCB trong huyện sẽ tiếp tục quán triệt cho cán bộ, hội viên nêu cao phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, làm nòng cốt thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: