• Huyện Kế Sách

Hội Nông dân huyện Kế Sách:

Đưa kiến thức pháp luật đến hội viên, nông dân

13/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 13/08/2020 | 06:00

STO - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kế Sách luôn phát huy công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Từ đó, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hội viên, nông dân trên địa bàn huyện ngày một nâng lên, tình trạng phản ánh, khiếu nại giảm so với trước.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà hội viên, nông dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: K.N 

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kế Sách đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống hội từ huyện đến cơ sở và chi, tổ hội. Theo đó, Hội Nông dân huyện Kế Sách tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; các thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, chú trọng tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Kịp thời đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm; phối hợp với cơ quan truyền thông cùng cấp cập nhật thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, không để cán bộ, hội viên, nông dân hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của hội viên, nông dân, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Hội còn tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn.

Đặc biệt, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của nông dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật ở nông thôn. Từ đó, giúp nông dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tự tin tham gia các quan hệ kinh tế, dân sự, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện của nông dân. Đồng thời, Hội Nông dân huyện phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, trang bị những kỹ năng cơ bản cho cán bộ hội trong công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo để chủ động thực hiện tốt. Hội Nông dân huyện còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trợ giúp, tư vấn pháp luật, thông tin giới thiệu văn bản mới, cung cấp tờ rơi, tờ bướm cho hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kế Sách Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân của huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên nông dân; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức nắm bắt dư luận xã hội. Kết hợp công tác tuyên truyền nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, thường xuyên điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhằm đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Hội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông để truyền tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự kiện cụ thể”.

T.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: