• Huyện Kế Sách

Họ đạo Xuân Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới

21/12/2018 17:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/12/2018 | 17:00

STO - Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Họ đạo Xuân Hòa, xã Xuân Hòa đã vận động giáo dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất… để thực hiện nhiều công trình cầu, đường giao thông, tạo diện mạo mới xã vùng nông thôn của huyện Kế Sách.

Họ đạo Xuân Hòa chuẩn bị vui đón lễ Giáng sinh. Ảnh: TS

Linh mục Nguyễn Phước Hội - Nhà thờ Xuân Hòa cho biết: "Họ đạo Xuân Hòa có khoảng 500 hộ với 2.500 nhân khẩu, đời sống, sinh hoạt, sản xuất của bà con chủ yếu là trồng cây ăn trái và sản xuất, kinh doanh các ngành nghề… Những năm gần đây, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến Tỉnh lộ 932 tạo điều kiện để phát triển kinh tế; đời sống, thu nhập của các hộ gia đình được nâng lên. Từ đó, nhiều bà con giáo dân trong họ đạo đều quan tâm đến việc xây dựng NTM. Hàng tuần, vào ngày thứ bảy và chủ nhật có đông bà con giáo dân địa phương đến sinh hoạt tâm linh tại nhà thờ. Sau khi sinh hoạt đạo xong, Hội đồng giáo xứ của nhà thờ có tổ chức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng NTM để tất cả giáo dân đang sinh sống trên địa bàn hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận cao của bà con giáo dân".

Thể hiện bằng hành động, 100% hộ dân đang sinh sống cặp tuyến Tỉnh lộ 932 tự nguyện di dời vật kiến trúc, phát quang hai bên lề lộ tạo hành lang rộng thoáng để người điều khiển phương tiện giao thông đảm bảo an toàn; trồng nhiều loại hoa kiểng ven lộ, dựng gần 1.000 cột đèn thắp sáng và treo cờ Tổ quốc; xử lý nhiều hố rác thải, khai thông cống rãnh không để nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và phòng, ngừa các loại dịch bệnh trên người và đàn gia súc, gia cầm; vận động, quyên góp xây cất 20 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; hỗ trợ 2.000 cây giống và 3.000 con gia súc, gia cầm các loại giúp các hộ nghèo trong ấp ổn định chỗ ở và tăng gia sản xuất… Nhờ đó, nhiều hộ giáo dân nghèo trong họ đạo hiện đã thoát nghèo.

Có nhiều hộ chí thú làm ăn vươn lên khá giàu và tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đóng góp xây dựng NTM. Điển hình là chú Nguyễn Văn Gấm, ấp Hòa Lộc 1 tự nguyện hiến cho địa phương 2 công đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và trường học. Các hộ khác như: Đinh Văn Tèo, Nguyễn Văn Như, Trịnh Văn Mãnh, Huỳnh Văn Hòa... cũng tự nguyện hiến đất, tự thiết kế và trực tiếp thi công lộ giao thông phục vụ nhân dân...

Cầu bắc qua sông lớn Xuân Hòa, do linh mục Nguyễn Phước Hội vận động xây dựng, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân. 

Không chỉ vận động bà con trong Họ đạo Xuân Hòa, linh mục Nguyễn Phước Hội còn vận động bên ngoài xây dựng nhiều công trình lộ, cầu giao thông nông thôn. Đặc biệt, là chiếc cầu bêtông ngang 2,1m, dài hơn 50m, giá trị xây dựng hơn 400 triệu đồng.

Đồng chí Huỳnh Văn Luận - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Hòa cho biết: “Bà con giáo dân Họ đạo Xuân Hòa đã tích cực đóng góp công sức, tiền của triển khai thực hiện xây dựng các công trình lộ, cầu giao thông, trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thời gian tới, nhân dân và bà con giáo dân họ đạo Xuân Hòa tiếp tục chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các tiêu chí về xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: