• Huyện Kế Sách

Kế Sách họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

25/04/2017 13:21 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 25/04/2017 | 13:21

STO - Sáng ngày 25-4, tại xã Phong Nẫm, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017) và công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Quân - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Kế Sách qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân địa phương đến dự.

Đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại xã Phong Nẫm.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều người con ưu tú của xã Phong Nẫm lên đường đánh giặc cứu nước và đã anh dũng hy sinh, góp phần vào những chiến công vang dội, kết thúc cuộc chiến tranh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với truyền thống anh hùng, Đảng bộ, nhân dân Phong Nẫm luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương phát triển. Đến nay, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Công tác xây Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn được củng cố, kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Uốl - Bí thư Huyện ủy Kế Sách trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với thành quả đạt được, đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm hứa với các đại biểu trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện Kế Sách, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dịp này, có 28 bà mẹ trên địa bàn huyện Kế Sách được Chủ tịch nước truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

                                                                       Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: