STO - Ngày 12-5, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Huỳnh Ngọc Nhã cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc sở có chuyến kiểm tra tình hình sạt lở một số điểm tại các xã: An Mỹ, Nhơn Mỹ (Kế Sách).
Đoàn công tác Sở NN-PTNT và UBND huyện Kế Sách đã kiểm tra thực tế điểm sạt lở đường đal đoạn trước UBND xã An Mỹ, chiều dài 230 mét. Đoàn di chuyển bằng phương tiện đường thủy, dọc theo tuyến sông từ thị trấn Kế Sách để kiểm tra các đoạn sạt lở bờ bao, đường đal, đê cồn trên địa bàn xã An Mỹ và cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ nhằm đánh giá mức độ của việc sạt lở ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như xây dựng các phương án khắc phục sạt lở trong thời gian tới.
Giám đốc Sở NN-PTNT Huỳnh Ngọc Nhã trao đổi với UBND huyện Kế Sách về các điểm sạt lở trên địa bàn huyện qua chuyến kiểm tra tại thực địa. Ảnh: THÚY LIỄU
Theo lãnh đạo UBND huyện Kế Sách, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 13 đoạn sạt lở bờ bao, đường đal, chiều dài 525 mét; 15 đoạn sạt lở đê, ước thiệt hại hơn 7,2 tỉ đồng. Trước tình hình sạt lở bờ bao, đường đal, đê cồn xảy ra ngày càng nghiêm trọng, không đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khi xảy ra mưa lớn kéo dài, huyện Kế Sách kiến nghị ngành nông nghiệp hỗ trợ khắc phục 41 đoạn sạt lở bờ bao, đường đal và đê cồn, chiều dài 893 mét...
Giám đốc Sở NN-PTNT Huỳnh Ngọc Nhã nhận định, trong thời gian tới, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc sạt lở có nguy cơ xảy ra trong mùa nắng lẫn mùa mưa. Do đó, đề nghị UBND huyện Kế Sách sử dụng nguồn quỹ phòng chống thiên tai của huyện để khắc phục gia cố các điểm sạt lở. Riêng với các điểm sạt lở nghiêm trọng cần nguồn vốn lớn triển khai công trình khắc phục, UBND huyện cần có báo cáo cụ thể, chi tiết gửi đến Sở NN-PTNT để ngành tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho hộ dân, bảo vệ diện tích đất sản xuất cũng như việc đi lại của người dân.
THÚY LIỄU
Bình Luận