• Huyện Kế Sách

Liên đoàn Lao động huyện Kế Sách

Phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc

24/03/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 24/03/2018 | 06:00

STO - Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kế Sách chủ động phối hợp các ngành liên quan, phát động các phong trào thi đua, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia và thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với kết quả đạt được, LĐLĐ huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và các phần thưởng khác.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách Huỳnh Văn Cương cho biết: LĐLĐ huyện thường xuyên phát động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động phong trào như: “Tháng công nhân”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức thi đấu bóng đá mini, cầu lông, kéo co, cờ tướng, bi sắt… thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ trên địa bàn tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau những ngày lao động.

Hàng năm, LĐLĐ huyện còn tranh thủ sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, các tổ chức, cá nhân đóng góp để cùng các tổ chức công đoàn trực thuộc trao nhiều suất học bổng, hàng chục ngàn quyển tập cho học sinh, sinh viên con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Con em sinh sống vùng sông nước còn được cấp áo phao.

Vào dịp tết, LĐLĐ huyện còn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn được 350 phần quà tặng cho cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng chục triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn”, đã hỗ trợ xây dựng mới và nâng cấp 29 căn nhà cho các công đoàn viên bức xúc về nhà ở.

Anh Lê Văn Vinh, công đoàn viên Công ty Xay xát lúa gạo huyện chia sẻ: “Cả hai vợ chồng đều là công nhân. Do con đông, không lo được nhà ở, hơn 17 năm nay chỉ ở nhà thuê, rồi nhà tạm bợ. Trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, tổ chức công đoàn bàn giao căn nhà tường khá khang trang, gia đình tôi rất vui mừng vì có được mái ấm ổn định. Tôi sẽ phấn đấu lao động, vươn lên thoát cảnh nghèo khó”.

Phát động “Tháng công nhân” thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Ảnh: TS

Để giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện còn kết hợp với ngân hàng chính sách xã hội tổ chức cho CNVCLĐ vay tín chấp, với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. Nhờ vào đồng vốn này, nhiều công đoàn viên sử dụng đúng mục đích, chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên khá giàu. Hiện có trên 90% CNVCLĐ là công đoàn viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các doanh nghiệp đều có thu nhập ổn định, trong số này, tỷ lệ gia đình CNVCLĐ khá, giàu chiếm khá cao.

Đời sống vật chất, tinh thần ổn định, CNVCLĐ tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội như: đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”; “Quỹ khuyến học”; “Quỹ tương tế”; “Quỹ hỗ trợ công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo”… với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng, góp phần cùng các cấp, các ngành đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, tạo được niềm tin của tổ chức công đoàn đối với CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ Huỳnh Văn Cương cho biết thêm: “Ngoài các hoạt động trên, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện còn phát động CNVCLĐ trên địa bàn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, có 100% CNVCLĐ đăng ký tham gia và đóng góp hàng ngàn ngày công lao động như: đắp lộ, bắc cầu, làm lộ mới, dựng cột cờ, đèn chiếu sáng... Nổi bật, có nhiều cán bộ, công chức cùng gia đình đã tự nguyện cống hiến hàng hécta đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở vùng nông thôn sâu, vùng căn cứ kháng chiến”.

Trong nhiệm kỳ còn xuất hiện nhiều lượt cán bộ, công chức nghiên cứu, thực nghiệm, biên soạn nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được huyện, tỉnh chọn 11 công trình, sản phẩm và 13 đề tài, sáng kiến khoa học kỹ thuật phục vụ trên nhiều lĩnh vực, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng. Các đề tài, sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa huyện nhà. Kết quả này, có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, công chức và người lao động trong huyện, góp phần xây dựng quê hương Kế Sách ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: