• Huyện Kế Sách

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Kế Sách, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

15/06/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 15/06/2018 | 06:00

STO - Sáng ngày 14-6, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Kế Sách tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ngô Thái Chân - Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn cùng 131 đại biểu chính thức thay mặt cho 25.132 hội viên nông dân trên địa bàn đến dự.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo hội nông dân các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, giúp các cấp hội và hội viên nông dân trên địa bàn không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Ngô Thái Chân - Phó Bí thư Huyện ủy trao bức trướng của Huyện ủy tặng đại hội. Ảnh: TS

Nổi bật trong phong trào nông dân, các cấp hội đã xây dựng được rất nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nông dân khá, giàu tăng nhanh. Hiện toàn huyện có 7.113 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở.

Các cấp hội và hội viên nông dân còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, tiền của, đất đai, hoa màu... để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội địa phương, góp phần cùng các cấp, các ngành thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lý Hoàng Minh đã biểu dương kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Kế Sách cần tiếp tục xây dựng và giữ vững thành tích tổ chức hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, nhân rộng và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi báo cáo tham luận điển hình tiên tiến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới 26 đồng chí; đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Xích và Phạm Thanh Tâm đắc cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: