• Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới

26/03/2020 11:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 26/03/2020 | 11:30

STO - Trong 2 ngày, ngày 24 - 25-3, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng (Long Phú) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Long Phú. Đến dự đại hội có đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thái Đăng - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Phú; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Long Phú cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho 240 đảng viên của Đảng bộ xã Tân Hưng.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng nông thôn mới”. Báo cáo khẳng định, trong 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và các ban ngành của huyện Long Phú, Đảng ủy xã Tân Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đạt được kết quả khá toàn diện. Thực hiện 3 khâu đột phá về cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác giảm nghèo bền vững có chuyển biến, tiến bộ. Đến cuối nhiệm kỳ có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; các công trình, dự án được triển khai, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đúng. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Q.K

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và đảng viên ngày càng nâng lên; nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế, còn 1 chỉ tiêu chưa đạt đó là bí thư chi đoàn và chi hội trưởng là đảng viên; việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các loại cây màu; tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp; việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và các mô hình sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững và chưa tạo ra tính đột phá để nhân rộng, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tình hình trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy còn bức xúc trong nhân dân; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bước đầu có nhiều chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn; công tác quản lý đất công chưa chặt chẽ. Hiệu quả hoạt động của một số chi bộ tuy được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng đã biểu dương Đảng bộ xã Tân Hưng đã thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Định hướng tới, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng đề nghị Đảng bộ xã Tân Hưng tập trung thực hiện đồng bộ các khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị. Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, tai nạn giao thông. Tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận văn kiện đại hội, xem xét các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025); đồng thời, thảo luận, đóng góp văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Long Phú lần thứ XIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; đồng chí Lê Thanh Phương tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: