• Huyện Long Phú

“Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

19/11/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 19/11/2020 | 13:30

STO - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, để hoàn thành tốt công tác vận động nhân dân trong giai đoạn mới, đội ngũ làm công tác dân vận huyện Long Phú luôn thấm nhuần và thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào hành động cách mạng của nhân dân đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xem công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Dương Thanh Toàn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú, nét nổi bật trong thực hiện “Dân vận khéo” là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động nhân dân, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm thiểu tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân, xây dựng khu văn hóa; dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số được khởi sắc. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến nay đã phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mà hiệu quả của nó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, dân chủ được mở rộng, đồng thuận trong xã hội được tăng cường, nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tính đến nay, toàn huyện đã có 226 mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực với 221 tập thể và 1.170 cá nhân được tuyên dương.

“Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Ảnh: QUỐC KIÊN

Trong năm 2020, các xã, thị trấn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình làm ăn có hiệu quả như: Hợp tác xã Nông nghiệp ở ấp Chùa Ông, Hợp tác xã Bưởi Thạnh Phúc, rau thủy canh trồng trong nhà lưới ấp Ngọn xã Hậu Thạnh; Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp ấp Nhất; sản xuất nông nghiệp nhà kính, tổ hợp tác trồng màu ở thị trấn Đại Ngãi; trồng bưởi da xanh ở xã Phú Hữu; chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang trồng màu, mô hình trồng bồn bồn xã Long Phú; nuôi lươn trên cạn ở ấp Phụng Tường 1, tổ hợp tác đan đát ở xã Song Phụng; nuôi gà thả vườn, trồng táo Thái Lan ở xã Tân Thạnh; sản xuất lúa đặc sản, trồng sen củ ở xã Tân Hưng; hùn vốn, tiết kiệm sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch, mô hình nuôi ếch, nuôi bò ở thị trấn Long Phú; chăn nuôi chim trĩ, trồng màu dưới chân ruộng xã Trường Khánh; hợp tác chăn nuôi bò, nuôi ruồi lính đen ở xã Long Đức; mô hình nhân giống chanh leo ngọt, mô hình nuôi bò kết hợp với nuôi trùn quế hội nông dân; mô hình hội CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; mô hình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tăng gia sản xuất, thoát nghèo bền vững…

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã xây dựng mô hình địa chỉ nhân đạo hỗ trợ gạo hàng tháng cho các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em tàn tật... Ban công tác Mặt trận các ấp đã cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, ấp văn hóa. Đoàn thanh niên đã xây dựng câu lạc bộ bi sắt, câu lạc bộ bóng đá, đội văn nghệ, câu lạc bộ thắp sáng niềm tin. Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hình thức kể chuyện về Bác gắn với việc xây dựng các mô hình hũ gạo tình thương, tiết kiệm trong chi tiêu, thời gian, tiết kiệm điện nước, mô hình không sinh con thứ 3; câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; tổ an toàn cho phụ nữ; mô hình 5 không 3 sạch; mô hình nuôi con khỏe dạy con ngoan; tổ phụ nữ tự tin; câu lạc bộ phụ nữ không có con suy dinh dưỡng... Để góp phần phòng dịch Covid-19, ban dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã vận động 500 triệu đồng, vận động may khẩu trang miễn phí đã cấp phát 11.142 khẩu trang tại các xã, thị trấn. Riêng Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 45 đoàn viên nghèo, khó khăn với số tiền 13.500.000 đồng.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể còn tích cực  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình như: tổ an ninh nhân dân, camera an ninh, xóm đạo tự quản, thắp sáng đường quê, ánh sáng an ninh, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội, tiếng kẻng an ninh, mô hình phòng, chống tội phạm, mô hình công tác phối hợp phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội… Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Dân vận khéo trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện thông qua các hoạt động: giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy với nhân dân, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

Đồng chí Dương Thanh Toàn cho biết thêm, trong thời gian tới, huyện Long Phú sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

QUỐC KIÊN

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: