• Huyện Long Phú

Đổi thay ở một vùng quê

12/07/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/07/2019 | 06:00

STO - Về lại xã Long Đức (Long Phú) hôm nay để thấy sự đổi thay rõ nét về mọi mặt của đời sống. Trên tuyến lộ giao thông nông thôn được bêtông hóa, xe hai bánh, bốn bánh ngược xuôi hối hả cạnh bên dòng kênh hiền hòa dẫn nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa của xã. Đây đó, hiện ra những nóc gia khang trang mà nghe lòng nôn nao, phấn khởi cùng niềm vui cuộc sống bà con nơi đây. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện thời gian qua.

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay tại địa phương, hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bêtông hóa; đường ấp, ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Thực hiện các tiêu chí về xây dựng ấp văn hóa và nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hệ thống trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng mới, khang trang. Xây dựng tốt các thiết chế văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân với những hoạt động thiết thực. Trạm y tế xã hoạt động chất lượng tốt, đóng góp vào việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lưới điện phủ kín địa bàn, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp luôn cao, nhiều con em địa phương đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học.

Chị Phan Thị Thắm, ngụ ấp Lợi Hưng, xã Long Đức chia sẻ: “Ngày xưa đi lại khó khăn, bây giờ xóm này đã thay đổi nhiều, đường sá được đầu tư xây dựng nên điều kiện đi lại thuận lợi hơn trước nhiều. Trường lớp, trạm y tế được xây dựng khang trang, bà con vô cùng phấn khởi, càng phấn đấu lao động sản xuất, góp phần cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân không ngừng được nâng lên.

Nông nghiệp trên địa bàn xã đã có chuyển biến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh, năng suất, chất lượng sản phẩm đều tăng. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đã đạt hơn 45 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3%.

Ông Nguyễn Văn Lượm, ngụ ấp An Hưng, xã Long Đức cho hay: “Mấy năm gần đây, Nhà nước đầu tư cho xã Long Đức rất nhiều công trình, đời sống nhân dân cũng được nâng lên. Nếu như trước kia nhà tường, nhà ngói chỉ đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ nhà tường, nhà ngói rất nhiều. Nhà nước rất quan tâm đến hộ nghèo, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo”.

Đồng chí Trần Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết: “Từ khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện; xã có kế hoạch phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách từng tiêu chí. Xã có kiểm tra, đánh giá xem từng tiêu chí để chỉ đạo và xem đây là chỉ tiêu thi đua bình xét cuối năm. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Thời gian tới, xã tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, làm cho diện mạo của xã ngày thêm khởi sắc để xứng đáng là xã Long Đức anh hùng”.

DNT

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: